Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, hỗ trợ người dân vùng lũ ở Lạng Sơn

Phó Chủ tịch nước yêu cầu Lạng Sơn tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác những gia đình, hộ bị thiệt hại do bão lũ để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 3 tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/ TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 3 tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/ TTXVN)

Chiều 13/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác của Trung ương đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3, dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên, tặng quà đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão lũ ở 2 xã Hòa Bình và Yên Bình, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Xã Hòa Bình và Yên Bình của huyện Hữu Lũng đều bị ngập sâu, chịu ảnh hưởng nặng sau bão số 3.

Phó Chủ tịch nước đã chia sẻ những tổn thất và mong người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất. Đồng thời biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, sẵn sàng, linh hoạt của chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng, quân và dân trong tỉnh đã chủ động, tích cực, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong ứng phó, phòng, chống bão và mưa lũ.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu Lạng Sơn tiếp tục rà soát, đánh giá, thống kê đầy đủ, chính xác những gia đình, hộ bị thiệt hại do bão lũ gây ra để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Hiện nay, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Mực nước trên các sông tuy có chiều hướng rút song vẫn ở mức cao, đặc biệt là độ ẩm trong đất đã bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất khá cao.

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng chức năng và nhân dân cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; theo dõi sát tình hình thời tiết; chủ động có kịch bản, phương án phòng, chống mọi diễn biến bất thường có thể xảy ra.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong người dân phát huy truyền thống tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu với mưa bão, hợp tác cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ứng phó tốt nhất, có cuộc sống ổn nhất, thiệt hại ít nhất và sớm trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày một tốt hơn.

Tính đến chiều 12/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã làm 3 người chết, 10 người bị thương tại Lạng Sơn. Toàn tỉnh có trên 12.450 gia đình bị thiệt hại về nhà ở, chủ yếu là tốc mái, cây đổ vào nhà và nhà bị ngập nước; hơn 8.170ha cây trồng bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại trên 900 tỷ đồng.

TTXVN_1309 Pho Chu tich nuoc Lang Son bao lu 2.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/ TTXVN)

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả bão số 3; tặng 31 suất quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão ở 2 xã Yên Bình và Hòa Bình, huyện Hữu Lũng.

Cùng ngày, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính cùng đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng.

Ông chia sẻ khó khăn với người dân, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống, ứng phó với bão và hoàn lưu bão số 3 của tỉnh để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân đã quan tâm đặc biệt đến việc hỗ trợ, giúp đỡ, cung ứng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong vùng ngập lụt.

TTXVN_1309 Ban Dan van Trung uong Lang Son.jpg
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính tặng quà người dân huyện Chi Lăng bị thiệt hại do bão số 3. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ông Mai Văn Chính động viên người dân trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền huyện Chi Lăng tập trung giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại; nắm chắc tình hình các điểm có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp cần thiết, tránh thiệt hại khi sạt lở xảy ra.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm đến cơ sở, giúp người dân khôi phục sản xuất, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã trao tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm trợ giúp người dân Lạng Sơn thông qua Hội Chữ thập Đỏ tỉnh, tổng trị giá trên 700 triệu đồng; trong đó có 200 triệu đồng tiền mặt, 300 thùng hàng gia đình, 500 túi cứu trợ khẩn cấp.

Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao 30 suất quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão số 3 tại các xã Lâm Sơn, Nhân Lý, Bắc Thủy và trực tiếp đến thăm, động viên, hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho 2 hộ gia đình bị sạt lở nhà tại thôn Làng Bu 1, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục