Phó Bí thư Thành ủy kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XI được hiệp thương bổ sung tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XI được hiệp thương bổ sung tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 3/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 13, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và thảo luận, góp ý nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm; hiệp thương công nhận tổ chức thành viên mới và kiện toàn nhân sự Ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Hội nghị đã hiệp thương công nhận Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố là tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; hiệp thương bổ sung 15 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và hiệp thương ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chúc mừng Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc được hiệp thương đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cho rằng việc một vị Thường trực Thành ủy trực tiếp làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố là một mô hình tốt cho thành phố, nhằm củng cố, phát triển phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, ông Phan Văn Mãi ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của hệ thống Mặt trận, các tầng lớp nhân dân vào những thành tựu kinh tế-xã hội của thành phố thời gian qua.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng giải pháp để khơi dậy và tiếp thu những ý tưởng, sáng kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân sỹ, trí thức, tôn giáo, dân tộc và nhân dân đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố để những thành tựu kinh tế xã hội thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, phát triển.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 6 tháng đầu năm 2024, hệ thống Mặt trận của thành phố, các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phát huy truyền thống "đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình" với nhiều nỗ lực vượt khó, chủ động xây dựng, phối hợp, triển khai chương trình trọng tâm năm 2024 khá đồng bộ, bám sát chủ đề năm góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của thành phố; thường xuyên lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và kịp thời phản ảnh, đề xuất, kiến nghị đến lãnh đạo thành phố các nội dung liên quan…

Mặt trận Thành phố đã triển khai hiệu quả Chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh" kết nối 96 gia đình Việt Nam và 1.627 sinh viên Lào, Campuchia tham gia; phối hợp thực hiện xây dựng và công nhận 1.722 khu dân cư (đạt 172,2% chỉ tiêu) xanh, sạch, thân thiện với môi trường, công nhận 264/312 phường, xã, thị trấn đạt tiêu chí "Phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện với môi trường" cấp huyện; xây dựng trên 2.000 góc phố ngày Tết.

ttxvn_mat tran to quoc TPHCM 2.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, tân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tính đến ngày 31/5/2024, Quỹ "Vì người nghèo" toàn thành phố đã vận động được gần 90 tỷ đồng (đạt 71% chỉ tiêu); phối hợp triển khai xây dựng, sửa chữa 575 căn nhà chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (đạt 115% chỉ tiêu); thực hiện chương trình "Vì Trường Sa xanh" đợt 2 với kinh phí 20 tỷ đồng; phối hợp tổ chức Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đi thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2024.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì thực hiện 2 nội dung giám sát; Mặt trận các cấp chủ trì tổ chức 310 cuộc giám sát chuyên đề; chủ động xây dựng, triển khai Kế hoạch khảo sát việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức 176 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo chương trình, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân cùng cấp; tổ chức 193 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với 17.000 lượt cử tri tham dự. Có 778/999 ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời, giải quyết.

Qua thảo luận, Hội nghị nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó có nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc; tiếp tục triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tổ chức hiệu quả các cuộc giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển thành phố; tăng cường củng cố, kiện toàn công tác tổ chức Mặt trận các cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục