Phát huy trách nhiệm của cấp ủy trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương khẳng định hội thảo hướng tới quan điểm chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt “Cấp ủy Đảng là chủ thể lãnh đạo có vai trò lãnh đạo toàn diện trong xây dựng Đảng.

Ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Ngày 14/8, tại Trường Đào tạo Nguyễn Văn Cừ, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo cấp bộ về “Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.”

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương khẳng định hội thảo hướng tới quan điểm chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt là “Cấp ủy Đảng là chủ thể lãnh đạo có vai trò lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, mà quan trọng hàng đầu là lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào vai trò lãnh đạo và đường lối cách mạng của Đảng."

Ông Đặng Xuân Phương hy vọng các bài tham luận, phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, có ý nghĩa quan trọng và thiết thực với Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, trong tập có việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025-2023.

Tại hội thảo, Giáo sư-Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh gợi mở các vấn đề: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Quảng Ninh.

ttxvn_pho Giam doc Hoc Vien CTQG HCM Loi.jpg
Giáo sư-Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Phân tích, đánh giá toàn diện, khách quan về thực trạng phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, rút ra các ưu điểm, hạn chế và phân tích nguyên nhân; từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp và khuyến nghị về phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã nêu nhiều ý kiến, tham luận; trong đó có 9 tham luận trực tiếp tại hội thảo và nhiều ý kiến thảo luận sâu sắc, trách nhiệm của lãnh đạo, nhà khoa học.

Ban tổ chức nhận được 54 bài tham luận phân tích, làm rõ các nội dung khoa học liên quan. Các ý kiến, tham luận đều khẳng định: tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay là một nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Các ý kiến đã phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến việc phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh Quảng Ninh...

Kết luận hội thảo, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhấn mạnh để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần cụ thể một số nhiệm vụ. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh nghiên cứu, đề xuất với Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các chủ trương, biện pháp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tỉnh Quảng Ninh, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, thường xuyên phê bình và tự phê bình, quyết tâm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Các cấp xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đẩy mạnh xây dựng “thế trận lòng dân,” thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên không gian mạng. Đồng thời cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ để phát hiện, ngăn ngừa sớm, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh về tư tưởng, suy thoái trong nội bộ.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục