Ngày 23/3, Đại học Haifa (Israel) cho biết các nhà khoa học từ nước này, Đức và Mỹ đã phát hiện ra cách thức loài ong vò vẽ truyền vi khuẩn có lợi cho con non của chúng, không phải qua trứng mà qua nọc độc của loài ong này, một kiểu truyền vi khuẩn bất thường.
Trong nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Current Biology, các nhà khoa học đã nghiên cứu về loài ong Spalangia cameroni, một loài ong vò vẽ ký sinh ăn ruồi.
Họ phát hiện ra rằng khác với hầu hết các loài côn trùng truyền vi khuẩn có lợi cho con non của chúng qua trứng, nọc độc của loài ong này chứa vi khuẩn Sodalis SC. Khi chúng đốt một nhộng ruồi đang phát triển, vi khuẩn sẽ di chuyển vào nhộng ruồi cùng với nọc độc của ong.
Sau đó, ong vò vẽ đẻ trứng lên nhộng ruồi và khi trứng nở, ấu trùng của ong từ trong trứng sẽ ăn nhộng ruồi cùng với vi khuẩn.
Đây là trường hợp đầu tiên vi khuẩn được truyền qua nọc độc của ong, thay vì qua trứng được dẫn chứng bằng tài liệu.
Phát hiện này làm rõ cách thức vi khuẩn thích nghi để phát triển mạnh trong các môi trường đặc biệt, chẳng hạn như nọc độc và giúp giới khoa học hiểu sâu hơn về quá trình tiến hóa đồng thời của các loài vi khuẩn và động vật./.

Ong bắp cày có thể “uống” lượng cồn đến 80% mà không bị “say xỉn”
Các thí nghiệm cho thấy ong bắp cày phương Đông - sinh sống ở khắp châu Á, châu Phi và châu Âu - có thể “làm chủ” nồng độ ethanol lên tới 80%.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu