Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ở Lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai giảng năm học 2024-2025 của Học viện Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, sáng 12/9, Học viện Quốc phòng đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Thưa đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Thưa các đồng chí Tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, các Giáo sư-Tiến sỹ, cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên Học viện Quốc phòng,

Thưa các đồng chí Đại biểu khách quý!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ Khai giảng năm học 2024-2025 của Học viện Quốc phòng.

Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện Quốc phòng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 và những năm tiếp theo, tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu nghệ thuật quân sự đầy vinh dự và vẻ vang.

Thưa các đồng chí!

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt của cách mạng nước ta. Bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân ta, Tổ quốc ta được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa theo phương châm “giữ nước từ khi nước chưa nguy.”

ttxvn_1209_Tong bi thu khai giang (11).jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, đóng góp tích cực gìn giữ hòa bình trên thế giới; đã trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt của nhiều quốc gia, nguồn lực phát triển đất nước trong thời đại mới, góp phần thu hút mạnh mẽ đầu tư, khách du lịch nước ngoài, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lực lượng vũ trang cách mạng được xây dựng tinh, gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Có được những kết quả to lớn trong bảo vệ Tổ quốc, có sự đóng góp quan trọng của Học viện Quốc phòng - địa chỉ tin cậy hàng đầu của Đảng, Nhà nước về đào tạo cán bộ cấp chiến lược, bao gồm cán bộ cao cấp của lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong nhiều năm qua, thực hiện vai trò trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế hàng đầu của quân đội và quốc gia, Học viện luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; làm tốt công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội.

Bám sát thực tiễn, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chủ trương của Đảng về đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo, Học viện đã tích cực điều chỉnh nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, huấn luyện; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; chú trọng nghiên cứu, học tập thực tế; công tác đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng ngày càng cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.

Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cao cấp; đào tạo hàng trăm tiến sỹ, thạc sỹ khoa học quân sự, hàng trăm cán bộ cao cấp của quân đội của một số nước; tổ chức nhiều khóa đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế cho học viên của 34 quốc gia trên thế giới.

ttxvn_1209_Tong bi thu khai giang (10).jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thăm Thư viện của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ động, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tích cực nghiên cứu tổng kết thực tiễn, Học viện đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thiện lý luận, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và phát triển đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng khoa học quân sự lên tầm Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Tích cực thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo sỹ quan cao cấp cho Quân đội Lào, Campuchia, quan chức quốc phòng một số nước; tăng cường trao đổi, nghiên cứu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm tại các diễn đàn quốc tế, với các học viện, viện nghiên cứu quốc phòng nhiều nước, góp phần củng cố tin cậy, nâng cao vị thế quốc tế của Quân đội và đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua.

Thưa các đồng chí!

Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, thúc đẩy chạy đua vũ trang, khiến môi trường an ninh quốc tế ngày càng căng thẳng, không gian sinh tồn ở những nơi là tâm điểm cạnh tranh có nguy cơ bị thu hẹp, gia tăng thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang làm thay đổi phương thức hoạt động, tổ chức cách thức tiến hành chiến tranh, can dự/can thiệp của các nước và nhiều khía cạnh khác của hoạt động quân sự, an ninh, tình báo.

Những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, thiên tai, dịch bệnh... Diễn biến ngày càng phức tạp, tác động đa chiều, trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đe dọa an ninh toàn cầu, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Trong nước, những yếu tố có thể gây đột biến, bất lợi đang gia tăng. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" với nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi, nguy hiểm; thúc đẩy quá trình "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.

Bối cảnh tình hình bên ngoài, bên trong đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đòi hỏi nhận thức đúng và giải quyết tốt mối quan hệ giữa đối tác, đối tượng; nhận thức đúng về chủ trương, giải pháp chiến lược để đẩy lùi thách thức, nắm bắt thời cơ, tiến tới làm chủ không gian vũ trụ, tiến sâu nghiên cứu làm chủ mặt nước, đại dương, đáy biển; nghiên cứu phát triển phòng không không quân, làm chủ vùng trời, xử lý tốt thiết bị bay không người lái trên không, trên biển, robot đáy biển, robot phòng thủ khu vực rừng núi.

Phát triển nghệ thuật quân sự không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; cao hơn, phải tranh thủ tối đa thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng Quân đội tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng lớn đối với công tác đào tạo của Học viện.

Để đạt được các yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong giai đoạn mới, Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số công tác sau:

Thứ nhất, quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo gắn với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang thời kỳ mới.

Có 3 vấn đề cụ thể: (i) Học viện phải thể hiện rõ nét là đơn vị đi đầu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới giáo dục, đào tạo và quân sự, quốc phòng, an ninh, trọng tâm là Kết luận số 91, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

ttxvn_1209_Tong bi thu khai giang (13).jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng và các học viên. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

(ii) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện - đào tạo, quản trị nhà trường theo hướng khoa học, hiện đại với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Mục tiêu cao nhất của huấn luyện-đào tạo tại Học viện là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ hiện đại theo phương châm “người trước, súng sau,” hiện đại về tư duy, phương pháp làm việc.

Nội dung huấn luyện-đào tạo phải sát với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước, sự phát triển của Quân đội; sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại, nhất là lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay.

(iii) Chú trọng chuyển đổi số, quản lý, khai thác dữ liệu lớn, phát triển giáo dục số, giáo dục thông minh, giáo dục sáng tạo, giáo dục thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, xây dựng học viện số, học viện thông minh.

Thứ hai, phấn đấu xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự hàng đầu khu vực.

Trong bối cảnh tình hình bên trong, bên ngoài có nhiều thách thức mới đối với bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, giải đáp kịp thời những vấn đề mới, khó đặt ra cấp thiết.

Lenin đã khẳng định “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”, Hồ Chí Minh nói: Đảng mà không có lý luận dẫn đường thì “cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam.”

Để đạt được mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ các không gian mới, củng cố tiềm lực quốc phòng, gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, lý luận cách mạng là kết quả nghiên cứu của Học viện có vai trò đặc biệt quan trọng.

Ngoài ra, cần không ngừng mở rộng đối ngoại quân sự, hợp tác quốc tế của Học viện với học viện, đại học quốc phòng, quân sự, viện nghiên cứu quốc phòng, an ninh các nước trên thế giới để tiếp thu kinh nghiệm, trí tuệ nhân loại trong hoàn thiện nghệ thuật quân sự thời đại mới.

Thứ ba, làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược sâu sắc, có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào Học viện. Tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ tư, đối với các đồng chí học viên, cần nhận thức thật rõ yêu cầu ngày càng cao về tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của người cán bộ Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; thấy rõ vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn khi được học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại Học viện Quốc phòng, từ đó tranh thủ tối đa khoảng thời gian quý giá để không ngừng tích lũy, phát triển phẩm chất, năng lực; sau khi ra trường phát huy, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào từng cương vị công tác để đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp; đầu tư xây dựng Học viện Quốc phòng trở thành trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thưa các đồng chí!

Với truyền thống vẻ vang 47 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm cao, tôi tin tưởng rằng, Học viện Quốc phòng sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện Quốc phòng sức khỏe, không ngừng đổi mới, sáng tạo vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc.

Trân trọng cảm ơn!./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục