Pháp xét xử hai cựu điệp viên bị cáo buộc liên quan tới Trung Quốc

Hai cựu điệp viên được cho là làm việc cho Trung Quốc và sẽ có mặt tại một phiên tòa đặc biệt, với cáo buộc chuyển thông tin cho cường quốc nước ngoài và đe dọa tới các lợi ích cơ bản của quốc gia.
Pháp xét xử hai cựu điệp viên bị cáo buộc liên quan tới Trung Quốc ảnh 1Cảnh sát Pháp. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, truyền thông Pháp đưa tin hai cựu nhân viên của Tổng cục an ninh đối ngoại của Pháp (DGSE), có tên là Pierre-Marie H. and Henri M., sẽ ra hầu tòa trong ngày 6/7 với cáo buộc chuyển các bí mật cho một cường quốc nước ngoài.

[Truyền thông Bỉ: 250 điệp viên Trung Quốc hoạt động tại Brussels]

Theo hãng tin AFP, hai cựu điệp viên được cho là làm việc cho Trung Quốc và sẽ có mặt tại một phiên tòa đặc biệt, với cáo buộc “chuyển thông tin cho cường quốc nước ngoài” và “đe dọa tới các lợi ích cơ bản của quốc gia.”

Cả hai bị cáo từng làm việc cho DGSE và có thể đối diện với 15 năm tù nếu bị kết án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục