Pháp tăng cường chống nạn nhập cư bất hợp pháp

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Pháp đã triệt phá 122 đường dây đưa người nhập cư trái phép vào nước này, tăng 60% so với năm trước.
Bộ Nhập cư Pháp cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp mạnh chống nạn nhập cư bất hợp pháp.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Pháp đã triệt phá 122 đường dây đưa người nhập cư trái phép vào nước này, tăng 60% so với năm trước.

Bộ trưởng Nhập cư Pháp Eric Besson cho biết bộ này đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ phá khoảng 200 đường dây đưa người nhập cư trái phép. Tuy nhiên, việc đó là một khó khăn không nhỏ đối với cảnh sát nước này.

Cơ quan chịu trách nhiệm chính trong hoạt động này là Trung tâm đấu tranh chống nhập cư bất hợp pháp và lao động không giấy phép (Ocriest), gồm 600 nhân viên.

Một trong những khó khăn đối với Ocriest là việc Pháp đã trở thành nước trung chuyển - chứ không chỉ là điểm đến cuối cùng - của người nhập cư bất hợp pháp.

Hình thức nhập cư bất hợp pháp chủ yếu mà các tổ chức tội phạm thực hiện là đưa người vượt biên bằng đường biển với chi phí của mỗi chuyến ngày càng gia tăng.

Chi phí đắt đỏ, song tính mạng người vượt biên cũng không được bảo đảm - nhiều người đã chết đuối trên đường vượt biển, trong khi bọn buôn lậu không ngần ngại nhét "khách hàng" vào xe chở thực phẩm đông lạnh hoặc thùng phi đựng hóa chất độc hại để vượt qua biên giới. Ngoài ra, còn có những trường hợp lạm dụng tình dục và lao động cưỡng bức.

Bộ trưởng Nhập cư Pháp Besson cho biết mức độ nguy hiểm của loại hình tội phạm này ngày càng gia tăng khi những kẻ tổ chức thường đẩy khách hàng vào sự nguy hiểm, các cuộc thanh toán giữa các băng nhóm cũng có tính chất bạo lực hơn.

Ông cho rằng khung hình phạt cho loại tội phạm này hiện nay ở Pháp là "quá nhẹ" và cần phải gia tăng hơn nữa.

Hình phạt cao nhất tại Pháp đối với những đối tượng tổ chức đưa người nhập cư trái phép có thể lên tới 10 năm tù, song phần lớn các bản án đến nay chỉ được tuyên khoảng ba năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục