Pháp kéo dài chiến dịch không kích chống lực lượng IS tại Iraq

Ngày 13/1, hai viện thuộc Quốc hội Pháp đã thông qua kế hoạch tiếp tục tham gia chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào các cơ sở của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ( IS) ở Iraq.
Pháp kéo dài chiến dịch không kích chống lực lượng IS tại Iraq ảnh 1Máy bay chiến đấu của Pháp. (Nguồn ảnh: Reuters)

 Ngày 13/1, hai viện thuộc Quốc hội Pháp đã thông qua kế hoạch tiếp tục tham gia chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào các cơ sở của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ( IS) ở Iraq.

Tại cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, có 488 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 13 phiếu trắng. Sau đó, Thượng viện Pháp cũng tiến hành bỏ phiếu về việc gia hạn sứ mệnh này với 327 phiếu thuận và 19 phiếu trắng hoặc không tham gia bỏ phiếu.

Kế hoạch trên được thông qua trong bối cảnh nước Pháp còn đang rúng động trước các vụ khủng bố và bắt cóc con tin tại thủ đô Paris làm 17 người thiệt mạng, đồng thời dấy lên mối lo ngại nước Pháp đang phải đối mặt với những kẻ khủng bố ngay trên chính mảnh đất của mình.

Trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ cho kế hoạch tiếp tục tham gia chiến dịch không kích chống IS, đồng thời khẳng định đây là cuộc chiến chống khủng bố mà Pháp cần tham gia. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng khẳng định Pháp sẽ không rút khỏi các chiến dịch quân sự hiện đang được triển khai nhắm vào các tổ chức khủng bố quốc tế như IS và Al Qeada, đồng thời khẳng định IS cần phải bị xóa sổ. 

Tháng 9/2014, Pháp tham gia chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu theo lời đề nghị hỗ trợ quân sự từ phía Chính phủ Iraq. Sau Mỹ, Pháp là quốc gia có lực lượng quân sự và máy bay chiến đấu lớn thứ 2 trong chiến dịch liên kết chống IS với 800 binh lính, 9 máy bay chiến đấu, cùng nhiều thiết bị quân sự hỗ trợ "Chiến dịch Chammal" tại Iraq.

Cuối năm ngoái, Pháp cũng thông báo sẽ cử 120 cố vấn quân sự tới để huấn luyện cho các lực lượng an ninh của Iraq và quân đội người Kurd (Cuốc) để chống lại IS. Bên cạnh đó, Pháp cũng triển khai 3.500 binh lính và lực lượng đặc nhiệm tại Sahel- Sahara nhằm truy quét các tay súng có liên quan tới tổ chức khủng bố Al Qaeda. 

Liên quan tới chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu, cùng ngày, Bộ quốc phòng Mỹ cho biết trong 2 ngày 12 và 13/1, lực lượng liên minh không kích nhắm vào các cơ sở của IS tại Syria và Iraq đã tiến hành 11 vụ không kích. Bốn trong số này nhắm vào các căn cứ của IS tại Syria gần thị trấn Kobane và khu vực Dawr az Zawr, phá hủy 5 căn cứ chiến đấu và 1 xe tăng của tổ chức khủng bố này.

Bảy cuộc không kích khác nhắm vào các mục tiêu ở Iraq phá hủy 5 đơn vị chiến lược, một tòa nhà, một boongke và nhiều thiết bị quân sự quan trọng khác của IS. Đặc biệt cuộc không kích nhắm vào địa điểm diễn ra cuộc họp giữa nhiều chủ chốt của IS tại thị trến Tal Afar, miền Bắc Iraq đã khiến hàng chục binh lính và các thành viên cốt cán của tổ chức này bị tiêu diệt.

Ngoài ra, bộ binh Iraq cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công khác nhắm vào ISowr, miền Bắc và miền Trung Iraq gây nhiều thiệt hại cho IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục