Phần Lan kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Tổng thống Phần Lan đề xuất tăng số ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an lên 10 nước, gồm 5 nước thường trực hiện nay, cộng thêm 1 nước Mỹ Latinh, 2 nước châu Phi và 2 nước châu Á.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 18/9, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời bãi bỏ việc một quốc gia trong cơ quan này có quyền phủ quyết.

Tổng thống Stubb cho biết ông muốn góp thêm tiếng nói vào việc kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới.

Cụ thể, ông Stubb sẽ đề xuất tăng số ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an lên 10 nước, gồm 5 nước thường trực hiện nay, cộng thêm 1 nước Mỹ Latinh, 2 nước châu Phi và 2 nước châu Á. Ngoài ra, ông cũng sẽ đề xuất bác bỏ cơ chế về quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện gồm 5 nước ủy viên thường trực (được gọi là nhóm P5) và 10 nước ủy viên không thường trực được bầu luân phiên (được gọi là nhóm E10). Đây là cơ quan ra quyết định cao nhất của Liên hợp quốc nhằm gìn giữ và duy trì hòa bình toàn cầu, cũng như ngăn chặn chiến tranh và đẩy lùi các thách thức lớn.

Tuy nhiên, những cạnh tranh địa chính trị ngày càng tăng đã khiến nhóm P5 rơi vào bế tắc trong nhiều vấn đề, từ cuộc xung đột tại Ukraine cho tới cuộc chiến tại Gaza.

Theo quy định, mọi thay đổi về tư cách thành viên Hội đồng Bảo an cần được 2/3 số phiếu thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Mỹ, một trong 5 nước có quyền phủ quyết trong nhóm P5 (gồm cả Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp) hiện đã ủng hộ dành 2 ghế ủy viên thường trực cho châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục