Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị truy tố và tạm giam
Đây là lần thứ hai cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị truy tố trong tình trạng tạm giam, sau lần đầu hồi tháng Một với cáo buộc đứng đầu âm mưu nổi loạn.
Đây là lần thứ hai cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị truy tố trong tình trạng tạm giam, sau lần đầu hồi tháng Một với cáo buộc đứng đầu âm mưu nổi loạn.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nội dung thẩm vấn lần này xoay quanh cáo buộc ông Yoon đã chỉ đạo Lực lượng An ninh Tổng thống cản trở việc thi hành lệnh bắt giữ ông hồi đầu tháng Một năm nay.
Phiên tòa hình sự đầu tiên đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến diễn ra vào ngày 14/4 tới, 10 ngày sau khi ông bị phế truất vì lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức bầu cử sớm và suôn sẻ, cho rằng đây là yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin của công chúng sau những biến động chính trị vừa qua gây ra.
Trong thông điệp gửi qua luật sư đại diện, ông Yoon Suk Yeol bày tỏ “lấy làm tiếc vì không thể đáp ứng kỳ vọng của mọi người," đồng thời khẳng định luôn cầu chúc những điều tốt đẹp cho đất nước.
Tòa án Hiến pháp xác định toàn bộ các căn cứ để ban bố thiết quân luật đều vi phạm luật hoặc không đáp ứng yêu cầu cần thiết và tuyên bãi miễn chức vụ Tổng thống của ông Yoon Suk Yeol.
Trong các phiên xử trong tuần qua, Tổng thống bị đình chỉ của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vẫn quy trách nhiệm cho phe đối lập khiến ông phải ban bố thiết quân luật hồi tháng 12.
Ông Shin Won Sik sẽ phải trả lời các khúc mắc liên quan đến việc thăng chức cho các chỉ huy quân đội - những người vốn bị cáo buộc có liên quan đến vụ thiết quân luật kéo dài nhiều giờ.
Quyền Tổng thống Han Duck-soo đã cam kết đảm bảo không để xảy ra tình trạng khoảng trống trong công việc điều hành quốc gia Đông Bắc Á này.
Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Moon Hyung Bae cho biết ông sẽ triệu tập cuộc họp các thẩm phán vào 10h ngày 16/12, và cam kết tiến hành xét xử "một cách nhanh chóng và công bằng."