Ông Calisto phải nghỉ nửa tháng vì phẫu thuật

Hôm qua 26/4, huấn luyện viên Calisto đã trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt-Pháp để chữa trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ.
Hôm qua 26/4, huấn luyện viên Calisto đã trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt-Pháp để chữa trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại vào tối qua, huấn luyện viên Calisto tỏ ra khá mệt và ông cho biết có thể sẽ lưu lại Bệnh viện Việt-Pháp khoảng một tuần rồi mới xuất viện.

Huấn luyện viên Calisto nói rằng ông không biết bao lâu nữa mới có thể trở lại công việc, nhưng theo bác sỹ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Trọng Hiền, huấn luyện viên Calisto cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khoảng 2 tuần mới bình phục.

Theo tìm hiểu của phóng viên, huấn luyện viên Calisto đã phải chung sống với căn bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ từ rất lâu, xuất phát từ một chấn thương của ông thời trai trẻ, và trước kia huấn luyện viên Calisto cũng đã từng được chữa trị căn bệnh này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, căn bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ đã tái phát nghiêm trọng, khiến huấn luyện viên Calisto có có biểu hiện đau, nhức, tê ở vùng gáy, vai, đặc biệt là bên trái.

Ban đầu, tình trạng của huấn luyện viên Calisto được chẩn đoán là do viêm đám rối dây thần kinh tay trái do thay đổi thời tiết, nhưng do các cơn đau, nhức, tê mỗi ngày một nghiêm trọng, huấn luyện viên Calisto đã tìm tới bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền để được tư vấn, và sau khi ông thầy này được đưa đi chụp cộng hưởng từ (MRI) thì mới phát hiện được nguyên nhân chính xác gây ra những cơn đau, nhức và tê liên miên cho ông là do chứng bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ.

Theo các tài liệu y khoa về căn bệnh này, tình trạng bệnh của huấn luyện viên Calisto đã ở giai đoạn muộn 3 hoặc 4, tức là bắt buộc phải can thiệp bằng ngoại khoa để xử trí những cơn đau nhức đã đến mức độ không thể chịu đựng nổi. Trong số các bệnh viện lớn ở Hà Nội hiện nay, chỉ có Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Việt-Pháp là có thể đảm đương việc phẫu thuật xử lí căn bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, bởi đây là một thủ thuật can thiệp ngoại khoa có độ rủi ro và biến chứng cao, nếu không cẩn thận có thể gây ra liệt hoặc tệ hơn nữa là tử vong do sốc phản vệ.

Cũng vì thế mà huấn luyện viên Calisto đã lựa chọn Bệnh viện Việt-Pháp, nơi ông được một giáo sư, bác sĩ người Pháp có trình độ chuyên môn rất cao trực tiếp đứng ra thực hiện ca phẫu thuật. 

Hiện tại, huấn luyện viên Calisto đã ở trạng thái sức khoẻ an toàn, tuy vậy, ông cần nằm nghỉ ngơi yên tĩnh trong 1 đến 2 tuần đầu và tránh đi lại nhiều để phòng ngừa nguy cơ tái phát chấn thương. Dự kiến, phải sau 1 tháng huấn luyện viên Calisto mới có thể đi lại bình thường và mất 6 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Không biết có phải vì tình trạng sức khỏe của huấn luyện viên Calisto hay không mà bản danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với Eintracht Frankfurt (ngày 12/5/2010) vẫn chưa được công bố, dù có thông tin là danh sách này đã hoàn tất và chỉ còn chờ Tổng cục Thể dục thể thao đóng dấu để chính thức ra quyết định triệu tập.

Việc huấn luyện viên Calisto phải hạn chế vận động tối đa sau khi được tiến hành phẫu thuật dù ít dù nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, nhưng ở hoàn cảnh này thì khó có sự lựa chọn nào khác, bởi theo thống kê của các tài liệu y khoa hiện đại, có tới 30% nhân loại bị bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống đe dọa, và đây là căn bệnh thường gặp ở độ tuổi trung niên./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục