NVIDIA hỗ trợ Đà Nẵng đào tạo, nâng cao kỹ năng cho nhân lực về AI

Giám đốc Công nghệ khu vực Nam Thái Bình Dương cho biết Tập đoàn NVIDIA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng phát triển AI trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn công tác Tập đoàn NVIDIA. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng)
Quang cảnh buổi tiếp Đoàn công tác Tập đoàn NVIDIA. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng)

Ông Ettikan K.Karuppiah - Giám đốc Công nghệ NVIDIA khu vực Nam Thái Bình Dương, cho biết Tập đoàn NVIDIA rất vui khi được làm việc với Đà Nẵng về phát triển lĩnh Trí tuệ Nhân tạo (AI) và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng phát triển lĩnh vực này trong thời gian tới.

Ông Ettikan K.Karuppiah chia sẻ thông tin trên trong buổi gặp xã giao với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ngày 24/6 nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Tập đoàn NVIDIA, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tập đoàn NVIDIA trong các chuyến thăm của lãnh đạo thành phố và các buổi làm việc với các đại diện của Tập đoàn trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, tuy thời gian ngắn nhưng Đà Nẵng đã triển khai khá tốt các công việc nhằm phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Đồng thời tin tưởng với sự hỗ trợ của Tập đoàn, sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố, các trường đại học, sự đầu tư về cơ sở vật chất,... thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai tốt các hoạt động về vi mạch bán dẫn, AI, nhất là trong đào tạo nhân lực.

Lãnh đạo thành phố mong muốn ông Ettikan K.Karuppiah tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để dự án triển khai có hiệu quả.

Ông Ettikan K.Karuppiah cho biết trong buổi làm việc vào sáng 24/6 với lãnh đạo thành phố và các trường đại học, 2 bên đã trao đổi một số nội dung về triển khai đào tạo cho giảng viên trên địa bàn thành phố; tiếp tục mở rộng triển khai chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng cho sinh viên các trường trong lĩnh vực AI.

Ông Ettikan K.Karuppiah gợi ý Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo Thiết kế Vi mạch và AI Đà Nẵng (DSAC) nên có chương trình đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho các kỹ sư đang hoạt động trong ngành để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

da nang.jpg
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tặng quà lưu niệm cho ông Ettikan K.Karuppiah – Giám đốc Công nghệ NVIDIA khu vực Nam Thái Bình Dương. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng)

Trước đó, hồi tháng 1/2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo Thiết kế Vi mạch và AI.

Trung tâm được xác định là đầu mối chuyên trách tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo thành phố xây dựng, triển khai Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố thời gian tới. Đồng thời, thành phố kỳ vọng Trung tâm trở thành đầu mối tiếp nhận, mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, AI giữa Đà Nẵng và các đối tác trong, ngoài nước.

Trung tâm có bộ máy tinh gọn gồm Ban Giám đốc và 2 phòng chuyên môn (gồm Phòng Hành chính và Đào tạo; Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế), với 3 chức năng chính là đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực thiết kế vi mạch, bán dẫn và AI; hỗ trợ thu hút đầu tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI; liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, bán dẫn, AI.

Trung tâm có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn Sở Thông tin và Truyền thông trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố Đà Nẵng; phối hợp xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng trên lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và phát triển AI; chủ trì hoặc phối hợp trong và ngoài nước triển khai nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo khoa học, dự báo hoạt động, kết nối cung-cầu của thị trường nhân lực, giải pháp ứng dụng đối với lĩnh vực bán dẫn, vi mạch, AI.

ttxvn-vi mach.jpg
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham quan lớp đào tạo nhân lực Vi mạch bán dẫn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trung tâm chủ trì hoặc phối hợp trường, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận về lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và phát triển AI theo quy định của pháp luật; tham mưu, triển khai thực hiện các giải pháp thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực bán dẫn, vi mạch, phát triển AI đến sinh sống, làm việc, đầu tư tại Đà Nẵng; cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, ươm tạo và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp (dưới dạng “spin-off” hoặc “start-up”) liên quan đến lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và phát triển AI theo quy định pháp luật...

Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2025, Trung tâm tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ: hoàn thiện khung pháp lý về cơ cấu tổ chức hoạt động, đề án vị trí việc làm, củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự và cơ sở vật chất cho Trung tâm; đề xuất dự thảo cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực vi mạch, AI thành phố Đà Nẵng; triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động hợp tác quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục