Nước rút chậm, nông dân thủ phủ cây cảnh Văn Giang "ngồi trên đống lửa"

Người dân ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm trí hàng tỷ đồng nếu nước rút chậm, nhiều loại cây và hoa ngâm trong nước nhiều ngày sẽ hỏng rễ, phải vứt bỏ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mực nước sông Hồng đoạn qua 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Văn Đức (Văn Giang, Hưng Yên) dâng nhanh, gây ra hiện tượng ngập lụt trên diện rộng. Sáng 12/9, nước đã tràn vào vùng trồng hoa, cây cảnh này khiến cho khu đất nông nghiệp rộng lớn trên địa bàn 3 xã chìm trong biển nước.

Xuân Quan, Phụng Công và Văn Đức được coi là vùng trồng hoa và cây cảnh lớn nhất tỉnh Hưng Yên, cung cấp cho các địa phương lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương…

Dọc trên tuyến đê Long Biên-Xuân Quan, người dân chất đầy hai bên đường cây cảnh được giải cứu kịp thời. Tuy nhiên đây chỉ là con số rất nhỏ so với lượng lớn cây còn đang ngâm mình trong nước.

Hiện nay các bản tin dự báo cho biết lũ trên sông Hồng đang giảm dần. Tuy nhiên nếu nước giảm không đủ nhanh, loạt cây cảnh ngập trong nước lâu ngày sẽ chết. Người nông dân ước tính thiệt hại có thể đạt từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng, mất mùa Tết.

Tình hình lũ đã gây nhiều thiệt hại cho bà con tại đây. Một hộ gia đình tại xã Phụng Công phải nhờ người dân xung quanh cùng tìm những cá thể lợn còn sót lại trong vùng ngập, phần lớn là lợn sữa, lợn nhỏ. Vùng nhà ở của các hộ dân cũng bị nước bủa vây, hệ thống giao thông tê liệt, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Ngập úng nặng là tình trạng chung của khu vực ven phía ngoài đê Xuân Quan, Long Biên. Nhiều cửa khẩu đã được mở trở lại để phục vụ bà con sơ tán cho đến khi tình hình khả quan hơn, nước lũ rút hẳn./.

(Vietnam+)