Nội các an ninh Israel mở rộng mục tiêu hoạt động quân sự

Sau cuộc họp qua đêm 16/9 (giờ địa phương), Nội các an ninh của Israel đã mở rộng các mục tiêu hoạt động quân sự để bao gồm mục tiêu đưa người dân Israel ở miền Bắc nước này trở về nhà an toàn.

Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công từ Liban, tại Kiryat Shmona, miền Bắc Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công từ Liban, tại Kiryat Shmona, miền Bắc Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nội các an ninh của Israel ngày 17/9 cho biết nước này đã mở rộng các mục tiêu hoạt động quân sự để bao gồm mục tiêu đưa người dân Israel ở miền Bắc nước này trở về nhà an toàn.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Israel, Nội các an ninh Israel đã thông qua quyết định trên sau cuộc họp qua đêm 16/9 theo giờ địa phương.

Tại cuộc họp này, các bộ trưởng đã cập nhật các mục tiêu của hoạt động quân sự, bao gồm việc ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah ở Liban nhằm vào các khu vực ở phía Bắc Israel, qua đó tạo điều kiện để người dân Israel trở về nhà an toàn.

Những cư dân này được lệnh sơ tán do cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Các bộ trưởng lưu ý đây là mục tiêu chính thức trong các hoạt động quân sự của Israel, khẳng định sẽ tiếp tục hành động để thực hiện mục tiêu này.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban vẫn diễn ra căng thẳng từ nhiều tháng qua.

Trước đó, ngày 16/9, trong cuộc gặp với Đặc phái viên của Mỹ Amos Hochstein đang có chuyến thăm Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng người dân miền Bắc Israel không thể trở về nhà nếu không có những cải thiện đáng kể về an ninh, đồng thời lưu ý Israel sẽ hành động cần thiết để bảo vệ an ninh của mình.

Còn ông Hochstein cảnh báo nguy cơ bùng nổ cuộc xung đột rộng lớn và kéo dài ở khu vực nếu Israel tiến tới cuộc đối đầu toàn diện với Hezbollah.

Quan chức của Mỹ nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng trọng tâm của cuộc xung đột đang dịch chuyển từ Dải Gaza đến phía Bắc Israel.

Trong cuộc điện đàm ngày 16/9 với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho rằng thời gian cho các giải pháp ngoại giao nhằm ngăn ngừa xung đột toàn diện với lực lượng Hezbollah tại Liban đang cạn dần.

Lực lượng Hezbollah ở Liban nhấn mạnh không muốn cuộc xung đột hiện nay lan rộng thành một cuộc đối đầu quy mô lớn hơn, song vẫn sẵn sàng cho tình huống như vậy, tùy thuộc vào hành động tiếp theo của Israel.

Căng thẳng dọc biên giới Liban-Israel đã leo thang kể từ ngày 8/10/2023, sau khi lực lượng Hezbollah ở Liban phóng rocket vào Israel để ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine ở Dải Gaza. Israel đã đáp trả bằng pháo hạng nặng nhắm vào Đông Nam Liban.

Hàng chục nghìn thường dân đã phải chạy trốn khỏi các làng mạc và thị trấn ở cả hai bên biên giới Israel-Liban trong những tháng qua.

Thủ lĩnh số hai của phong trào Hezbollah Naim Qassem ngày 14/9 đã cảnh báo rằng cuộc đối đầu toàn diện của Israel nhằm đưa 100.000 người dân của nước này từ nơi sơ tán trở về nhà ở các khu vực gần biên giới Liban sẽ khiến hàng trăm nghìn người dân khác của Israel phải di tản.

Trong diễn biến khác liên quan, truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Netanyahu đang cân nhắc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Gallant và thay thế ông bằng một chính trị gia được coi là có quan điểm cứng rắn hơn nhiều.

Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là cuộc thay đổi lãnh đạo lớn nhất ở Israel kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza vào ngày 7/10/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục