Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% lên 35.725,87 điểm; tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,1% xuống 23.174,59 điểm, chứng khoán Sydney, Wellington, Mumbai, Bangkok tăng điểm.
Cổ phiếu công nghệ phục hồi khi nỗi lo lắng của các nhà đầu tư về mô hình AI giá rẻ của Trung Quốc lắng xuống, tuy nhiên, hoạt động giao dịch tại thị trường châu Á khá mỏng do nghỉ Tết Nguyên đán.
Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,13% lên 38.951,77 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,16% lên 3.249,46 điểm, và chỉ số Hang Seng tăng 1,2% lên 20.145,91 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1.033,99 điểm, hay 2,6%, xuống 38.703,27 điểm; chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 160,23 điểm, hay 3%, xuống 5.186,33 điểm; chỉ số Nikkei 225, giảm 12,4%.
Theo khảo sát của Bloomberg, chỉ số Topix ước sẽ tăng khoảng 2,9% lên 2.890 điểm vào cuối năm nay, trong khi Nikkei 225 tiến khoảng 4,8% lên 41.489 điểm - các mức khiêm tốn so với nửa đầu năm.
Phiên 18/4, các nhà đầu tư đã “phớt lờ” đợt bán tháo trong phiên trước ở Phố Wall, nơi các cổ phiếu công nghệ chìm trong sắc đỏ do lo ngại rằng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến.
Kỷ lục của chỉ số Nikkei 225 đã mở ra một chương mới cho chứng khoán Nhật Bản trong bối cảnh các mã cổ phiếu liên quan đến chip tăng mạnh và đồng yen giảm đã góp phần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
Ngay đầu phiên giao dịch chiều ngày 22/2 (theo giờ Nhật Bản) trên sàn chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đã tăng hơn 760 điểm lên 39.029, vượt mốc kỷ lục 38.957,44 ghi nhận vào tháng 12/1989.
Phiên sáng 20/11, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,41% lên 33.723,72 điểm, phá vỡ mức "đỉnh" được ghi nhận trong tháng Chín và nâng mức tăng tính từ đầu tháng 11 tới nay lên 9,3%.
Sắc đỏ được ghi nhận tại các thị trường chứng khoán Đài Bắc, Bangkok, Manila và Mumbai, trong khi các thị trường Sydney, Seoul, Wellington, Jakarta và Singapore lại tăng điểm.
Chốt phiên 9/3, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,6% xuống 19.925,74 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,2% xuống 3.276,09 điểm; riêng chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng.
Trong bối cảnh các thị trường Âu-Mỹ đóng cửa nghỉ lễ và giới đầu tư thận trọng trước thềm Năm mới, chứng khoán châu Á phần lớn mở cửa cao hơn và giao dịch trong phạm vi hẹp vào sáng 27/12.
Chỉ số chứng khoán tại các thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Manila, Bangkok, Mumbai, Jakarta và Wellington đều tăng điểm trong phiên chiều 27/10.
Trong khi giá dầu bật tăng lên mức cao nhất gần 14 năm và giá vàng phá mốc 2.000 USD/ounce, thì thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần 7/3.
Sự chú ý của các nhà đầu tư trên Phố Wall đang hướng đến Meta sau khi “gã khổng lồ” công nghệ này báo cáo hoạt động kinh doanh ảm đạm, trong đó lợi nhuận sụt giảm mạnh hơn dự kiến.
Yếu tố chính tác động đến thị trường trong phiên này là tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu khi nhiều nước tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội trước sự gia tăng đáng lo ngại số ca mắc mới.
Chốt phiên 7/9, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,9% lên 29.916,14 điểm; còn tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tăng 0,73% lên 26.353,63 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,51% lên 3.676,59 điểm.