Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc lần thứ 11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết 3 nước đều đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác Trung-Nhật-Hàn.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp và kinh tế thế giới phục hồi chậm, ba nước cần và có trách nhiệm tăng cường trao đổi, củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác, qua đó đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và phát triển khu vực.
Ông Vương Nghị cũng cho biết hợp tác giữa ba nước trong thời gian tới tập trung vào 4 trọng tâm sau.
Thứ nhất, củng cố đà hợp tác. Ba nước sẽ giữ vững tinh thần hợp tác ban đầu, lấy “Tầm nhìn hợp tác Trung-Nhật-Hàn trong 10 năm tới” làm định hướng.
Trên cơ sở “Sáu lĩnh vực hợp tác trọng điểm” đã được xác định tại hội nghị thượng đỉnh 3 nước hồi năm ngoái, sẽ mở rộng thêm các lĩnh vực mới, nuôi dưỡng động lực mới và tạo ra những điểm sáng mới trong hợp tác.
Ba bên đã thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 trong năm nay và sẽ nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho sự kiện này.
Thứ hai, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Ba nước tiếp tục trao đổi về việc khởi động lại đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Trung-Nhật-Hàn; đẩy mạnh mở rộng thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng và sản xuất khu vực; xây dựng châu Á thành trung tâm đổi mới công nghệ, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất tiên tiến.
Thứ ba, tăng cường giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Ba nước cần triển khai tốt “Năm giao lưu văn hóa Trung-Nhật-Hàn năm 2025-2026;” hướng tới mục tiêu đạt 40 triệu lượt trao đổi nhân sự giữa ba nước vào năm 2030; củng cố nền tảng hợp tác dựa trên sự ủng hộ của công chúng; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như phúc lợi xã hội, phát triển xanh và các dự án giảm phát thải carbon nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân ba nước.
Thứ tư, tăng cường hợp tác đa phương. Ba nước cần đẩy mạnh phối hợp trong các cơ chế như ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS); triển khai sáng kiến “Trung-Nhật-Hàn+” để thúc đẩy phát triển chung trong khu vực; hỗ trợ lẫn nhau trong vai trò chủ nhà APEC, thúc đẩy chủ nghĩa khu vực mở cửa; kiên trì chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa theo hướng công bằng và bao trùm hơn./.

Nhật-Trung-Hàn khẳng định tầm quan trọng của tăng cường hợp tác với ASEAN
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa ASEAN với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu