Những “nút thắt” về đô thị tại Bà Rịa-Vũng Tàu dần được gỡ bỏ

Bà Rịa-Vũng Tàu tăng quản lý trật tự đô thị, xây dựng nhiều tuyến đường kiểu mẫu, mô hình đẹp trong chỉnh trang đô thị; ý thức của nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được nâng lên.

Một góc công viên dự án Kè 2 Sông Dinh, thành phố Bà Rịa vừa được khánh thành. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)
Một góc công viên dự án Kè 2 Sông Dinh, thành phố Bà Rịa vừa được khánh thành. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Sau thời gian thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Người dân và du khách đến với địa bàn tỉnh đã được thụ hưởng những không gian xanh-sạch-đẹp.

Kết quả trên có được từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân chủ động, tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang đô thị gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua triển khai thực hiện, các dự án chỉnh trang đô thị được đẩy nhanh tiến độ; nhiều địa phương đã thực hiện các giải pháp nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang, xây dựng không gian công cộng ấn tượng thu hút khách du lịch và người dân đặc biệt là trong các dịp lễ, tết. Việc quản lý trật tự đô thị được tăng cường; đã tổ chức xây dựng những tuyến đường kiểu mẫu, những mô hình đẹp trong chỉnh trang đô thị; ý thức của nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ngày càng được nâng lên…

Tại thành phố Vũng Tàu, thời gian qua thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, nhiều tiện ích để chuẩn hóa quy hoạch. Những “nút thắt” về đô thị dần được gỡ bỏ khi hàng loạt dự án giao thông kết nối được triển khai. Đường Thống Nhất nối dài là dự án giao thông trọng điểm như thế của thành phố Vũng Tàu. Dự án đi qua địa phận các phường 1, 3, Thắng Tam.

Khi đưa vào hoạt động, tuyến đường này đã góp phần hình thành trục giao thông đi giữa lòng thành phố kết nối từ phường 1 đến phường 12 và khu Trung tâm Hành chính thành phố trong tương lai, tạo thuận lợi cho du khách đến Vũng Tàu vui chơi, du lịch, tạo điều kiện phát triển đô thị. Dự án còn góp phần từng bước hoàn thiện các trục đường chính theo quy hoạch, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

ttxvn-ba ria2.jpg
Một góc công viên dự án Kè 2 Sông Dinh, thành phố Bà Rịa vừa được khánh thành. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ngoài ra, thành phố Vũng Tàu cũng đang tập trung xây dựng 8 dự án đường trục ngang và tuyến kết nối các đường trục chính như đường Hàng Điều nối đường 30/4 đến đường 51C; Cầu Cháy nối từ đường 30/4 đến đường 3/2; Lê Quang Định nối đường 30/4 đến đường Bình Giã; quy hoạch A3 và A4; Rạch Bà 1; Thống Nhất (nối dài); Lê Quang Định và Bình Giã. Đây là những tuyến đường kết nối có vai trò đặc biệt quan trọng để tạo cơ sở hạ tầng, không gian phát triển mới cho khu vực Bắc Vũng Tàu.

Ngoài việc chú trọng xây dựng các dự án giao thông, thành phố Vũng Tàu cũng chú trọng đến xây dựng cảnh quan môi trường sống. Đơn cử như hẻm 442 Bình Giã vốn là điểm nóng của phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu do tình trạng đổ rác thải bừa bãi khu vực xung quanh hồ Bàu Trũng. Mặc dù phường đã tổ chức cắm biển báo về thực hiện giữ gìn vệ sinh cho khu vực này, nhưng nhiều người dân vẫn đổ xà bần, rác, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước phản ánh của người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nguyễn An Ninh đã triển khai mô hình “phủ xanh điểm rác, bảo vệ môi trường," đồng thời xây dựng khu vực công viên với những tiểu cảnh, cây xanh tại khu vực này.

Cùng với đó, đến nay thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/500 trục Thùy Vân, thành phố đang triển khai dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân; thành phố có 25/33 tuyến đường, tuyến phố được công nhận văn minh đô thị; công tác vệ sinh đường phố, bãi biển, chăm sóc cây xanh nơi công cộng được đảm bảo; tình trạng đổ rác bừa bãi đã giảm thiểu trên 60% so với trước… Đối với thành phố Vũng Tàu, những kết quả trong công tác chỉnh trang đô thị đã góp phần giúp thành phố giữ vững danh hiệu thành phố du lịch sạch Asean lần thứ 3 liên tiếp.

ttxvn-ba ria3.jpg
Bờ kè Sông Dinh, thành phố Bà Rịa được chỉnh trang sạch đẹp. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, cho biết thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền về chỉnh trang đô thị, huy động sự vào cuộc của toàn thể người dân. Thành phố cũng sẽ tiến hành xử lý nghiêm tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị qua hình ảnh trích xuất từ camera. Cùng với đó, tăng cường thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về xây dựng, đất đai, đặc biệt là tại các khu vực núi, biển; tập trung xử lý tình trạng xe dừng đỗ trái quy định, xe tự chế thu gom rác, xe kinh doanh buôn bán tự phát, thu gom rác không đúng giờ quy định....

Tại huyện Xuyên Mộc, huyện đã đầu tư xây dựng được hơn 544km đường giao thông và 367,9km đường điện chiếu sáng, vượt xa so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Ngoài việc mở đường, xây công viên, huyện còn tiến hành xây dựng chợ đêm, bãi tắm công cộng…

Từ một khu bãi biển công cộng tràn ngập rác thải và tàu thuyền của ngư dân đậu lộn xộn thì nay Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc đã trở thành một bãi tắm sạch đẹp, khang trang. Khu vực bãi tắm đã được sắp xếp bài bản, với khu vực kinh doanh ăn uống riêng; khu buôn bán hải sản sạch sẽ; tàu thuyền được neo ở một bãi xa khu vực tắm biển; trên kè biển là hành lang dành cho người đi bộ cũng sạch sẽ, tươm tất… Đây là một trong hai bãi tắm công cộng mà huyện Xuyên Mộc đầu tư xây dựng để người dân và du khách tới tắm biển miễn phí.

“Với công cuộc chỉnh trang đô thị, tương lai không xa, Xuyên Mộc sẽ là một đô thị biển, đô thị du lịch nghỉ dưỡng năng động, hiện đại. Khi các đồ án quy hoạch chung thị trấn Phước Bửu và quy hoạch ba khu đô thị mới: Bình Châu, Phước Thuận, Hòa Bình được tỉnh phê duyệt (đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Hồ Tràm đến năm 2045 và đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Hòa Bình đến năm 2045 đã hoàn thiện, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt); là khi những con đường có tính kết nối liên vùng, liên tỉnh như 994, 991 qua địa bàn Xuyên Mộc hoàn thành thì Xuyên Mộc sẽ càng khang trang, hiện đại hơn," ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện Ủy Xuyên Mộc, chia sẻ.

ttxvn-ba ria4.jpg
Dự án đường Hàng Điều, thành phố Vũng Tàu đang được triển khai xây dựng. Đây là tuyến đường ngang kết nối của thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Theo đánh giá của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, qua thời gian thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh, hình ảnh đô thị và kể cả các khu vực ở nông thôn được cải thiện nhiều mặt từ kết quả, tổ chức ra quân vận động việc không lấn chiếm vỉa hè; quét dọn, thu gom rác thải; tháo dỡ các biển hiệu, pano quảng cáo không phù hợp; tổ chức sửa chữa, bó gọn các dây cáp viễn thông; sửa chữa, thay thế các hố ga và dặm vá mặt đường; trồng hoa trên các tuyến đường; số điểm check-in phong phú trên các trục đường cảnh quan, đường chính đô thị và tại các không gian công cộng đáp ứng được nhu cầu thưởng lãm, vui chơi của người dân và du khách,… góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du lịch của tỉnh nói chung và các địa phương nói riêng.

Ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết chỉnh trang đô thị đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh xác định là một nhóm công tác thường xuyên. Với sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và địa phương đã xác định và đưa việc này vào một nhóm các nhiệm vụ trong tổng thể thực hiện các giải pháp đồng bộ, nhằm phát triển du lịch chất lượng cao, đồng thời hướng đến phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục