Những đường đua màu hoa oải hương đang khiến Olympic Paris "bùng nổ" phấn khích

Màu tím nhạt tinh tế của nó gợi người ta nghĩ đến những cánh đồng hoa oải hương, với những luống hoa dài bất tận mà ai cũng muốn đứng vào để chụp ảnh.

Đường đua màu tím tại Olympic Paris. (Nguồn: Olympics.com)
Đường đua màu tím tại Olympic Paris. (Nguồn: Olympics.com)

Tại Thế vận hội Olympic Paris 2024, các trận thi đấu của môn điền kinh được tổ chức tại Stade de France, sân vận động quốc gia lớn nhất nước này, cũng là nơi sẽ diễn ra lễ bế mạc.

Sân vận động này là nơi đã diễn ra trận chung kết giải bóng bầu dục thế giới, trận chung kết Euro 2016 và chung kết Champions League năm 2022. Đây cũng là là sân vận động lớn nhất dành cho các sự kiện điền kinh ở châu Âu, với sức chứa hơn 77.000 khán giả.

Thông thường, chỉ đến khi diễn ra các cuộc thi đấu, đường chạy dành cho môn điền kinh này mới được thi công lắp đặt.

Nhưng điều đặc biệt nhất ở Olympic năm nay là đường chạy mới này, do chuyên gia về bề mặt và thiết bị Italy Mondo sản xuất, không có màu đỏ gạch tiêu chuẩn mà bạn thường thấy ở các cuộc thi lớn. Thay vào đó, nó là một điều gì đó kỳ lạ và nổi bật, đó là một đường chạy màu tím hoa cà.

Đường đua màu xanh tím tuyệt đẹp này đánh dấu một bước nhảy vọt về phong cách so với các thế vận hội trước đó. Nó vẫn dài 400m, với các làn đường rộng hơn 1m, nhưng màu tím xanh tinh tế của nó còn khiến nhiều khán giả liên tưởng đến những cánh đồng oải hương với những luống hoa dài bất tận.

ttxvn_nhi yen.jpg
Với việc vượt qua vòng loại, Nhi Yến đã tiếp bước đàn chị Vũ Thị Hương, trở thành chân chạy 100m thứ 2 trong lịch sử điền kinh Việt Nam vượt qua vòng loại để tiến vào vòng chạy chính thức tại Olympic. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Alain Blondel, giám đốc thể thao phụ trách hạng mục điền kinh của Paris 2024, giải thích rằng màu sắc của đường chạy chỉ đơn giản là một phương án thiết kế.

Ông cho biết ban tổ chức muốn tạo ra “một đường đua khác biệt so với những gì chúng ta thường thấy, để mang đến một cách tiếp cận sáng tạo và vượt ra ngoài khuôn khổ một chút.”

“Chúng tôi đã quyết định sử dụng đường đua màu tím với các tông màu khác nhau, nhạt cho phần đường đua, sẫm cho khu vực dịch vụ, và xám nhạt ở các góc cua, gợi nhớ đến đường đua màu xám đã xuất hiện 100 năm trước tại thế vận hội Paris năm 1924.

Theo website của Thế vận hội, màu tím chưa từng xuất hiện trước đây trên các đường đua điền kinh, và Blondel nhấn mạnh ban tổ chức đã làm việc rất cẩn thận để có được tông màu đẹp nhất, làm nổi bật các vận động viên.

“Đó là một đường đua. Nó phải đẹp, nhưng trên hết, đó là một sân khấu nơi mà các vận động viên sẽ trình diễn. Màu sắc là thực sự quan trọng và các vận động viên phải nổi bật.”

Đây có lẽ là một thay đổi nhận được nhiều sự thích thú hơn hết từ các vận động viên nếu so với những cải tiến trước đó của ban tổ chức. “"Thật tuyệt vời!," một vận động viên chạy nước rút nói. "Thật tuyệt đẹp," một người khác nói.

“Nó khiến tôi nghĩ đến những bông hoa lan của người bà đã khuất của mình,” vận động viên người Samoa thuộc Mỹ Filomenaleonisa Iakopo nói.

Camille Yvinec, giám đốc nhận diện thương hiệu của Paris 2024, cho biết cô đã lựa chọn màu sắc táo bạo này từ bảng màu của Thế vận hội năm nay, gồm xanh lam, xanh lục, đỏ và tím, trong đó màu xanh lục bị loại ngay từ đầu vì nó xung đột với màu sân cỏ.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, hầu hết các đường đua điền kinh đều có màu đỏ sẫm. Nhưng tại Paris, một trong những thủ đô luôn tạo ra những xu hướng đi đầu về thời trang, một đường chạy màu tím cũng giống như một tấm áo đẹp khoác lên mình thế vận hội. Đường chạy màu tím đặc biệt này sẽ thu hút được sự chú ý và để lại dấu ấn trong lịch sử Olympic, như một xu hướng “chưa từng thấy trước đây đối với một đường chạy điền kinh.”

Bên cạnh đó, về mặt kỹ thuật, các báo cáo ban đầu từ các vận động viên cho thấy đường chạy năm nay có độ đệm và độ cứng phù hợp. Nhưng vượt trên tất cả, sắc tím mới mẻ mới chính là điều mang lại sự phấn khích cho các vận động viên.

ttxvn_hoa oai huong.jpg
Màu sắc của đường đua khiến người ta nghĩ đến những cánh đồng hoa oải hương. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vận động viên chạy nước rút người Anh Imani Lansiquot ngày 2/8 thậm chí đánh phấn mắt trùng khớp hoàn toàn với tông màu của đường đua, như một tuyên bố về gu thời trang của riêng mình. "Nó cũng tạo ra sự khác biệt về mặt tinh thần," Lansiquot nói. "Bạn ngay lập tức cảm thấy phấn chấn khi bước ra ngoài đó."

Cách thức sử dụng màu sắc nổi bật này của Pháp có thể đã học theo phong cách thể thao của Mỹ, khi các đội bóng rổ từ lâu đã sơn sân bóng bằng những màu sắc lòe loẹt nổi bật.

Khi NBA bắt đầu mùa giải vào năm ngoái, họ đã công bố 30 sân bóng với nhiều màu sắc khác nhau. Và đó lại là một cách để nhận diện đội bóng dành cho những người hâm mộ nghiệp dư, ví dụ như Boise State Broncos chơi trên một sân bóng màu xanh lam sáng.

Và nếu Paris thành công với đường đua màu tím này, có thể các thế vận hội sau này cũng đi theo xu hướng này, để tạo nên một bảng màu đặc trưng cho mỗi nước chủ nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục