Nhu cầu yếu và sản lượng dồi dào khiến giá gạo Ấn Độ tiếp tục giảm

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, tiếp tục giảm do nhu cầu yếu và dự báo khả quan về sản lượng của vụ mùa mới.

Nông dân trồng lúa trên cánh đồng tại Nagaon, bang Assam, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nông dân trồng lúa trên cánh đồng tại Nagaon, bang Assam, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường gạo chứng kiến nhiều biến động trong tuần qua, trong đó giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, tiếp tục giảm do nhu cầu yếu và dự báo khả quan về sản lượng của vụ mùa mới.

Diện tích trồng lúa ở Ấn Độ mở rộng, báo hiệu sản lượng gạo có thể tăng trong thời gian tới.

Thị trường gạo châu Á

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ hiện ở mức 536-540 USD/tấn, giảm so với mức 539-545 USD/tấn tuần trước.

Các nhà giao dịch cho biết lợi thế giá của gạo Ấn Độ so với các đối thủ Thái Lan và Việt Nam đã thu hẹp, dẫn đến xuất khẩu chậm lại.

Tỷ giá đồng rupee Ấn Độ giảm xuống mức thấp kỷ lục so với các đồng tiền chủ chốt cũng tác động đến thị trường. Mặc dù điều này thường có lợi cho xuất khẩu, nhưng không đủ để bù đắp áp lực hiện tại trên thị trường.

Thị trường gạo Việt Nam đang có dấu hiệu mạnh lên. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 570 USD/tấn, tăng so với mức 565 USD/tấn tuần trước.

Ngược lại, thị trường gạo Việt Nam đang có dấu hiệu mạnh lên. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 570 USD/tấn, tăng so với mức 565 USD/tấn tuần trước.

Các thương nhân Việt Nam cho biết nguồn cung trong nước thấp cùng với việc tăng cường giao hàng cho các thị trường chính như Indonesia và châu Phi đã thúc đẩy giá.

Nhu cầu tăng cũng dẫn đến những số liệu xuất khẩu ấn tượng, với xuất khẩu gạo trong tháng 7/2024 của Việt Nam tăng 46,3% so với tháng trước đó, đạt 751.093 tấn.

Thái Lan cũng ghi nhận giá gạo tăng nhẹ. Gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 567 USD/tấn so với mức 565 USD/tấn trong tuần trước. Tuy nhiên, thị trường vẫn tương đối yên ắng.

Trong khi đó, giá gạo trong nước tại Bangladesh vẫn ở mức cao mặc dù dự trữ dồi dào.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá các mặt hàng nông sản trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) của Mỹ phần lớn giảm trong phiên ngày 16/8, và là tuần giảm thứ ba liên tiếp đối với ngô và đậu tương, trong bối cảnh nông dân đẩy mạnh bán nông sản dự trữ trước thềm vụ mùa bội thu tại Mỹ. Trong khi đó, giá lúa mỳ tăng do tình trạng mất mùa ở Pháp và Đức.

lua_my.jpg
Giá lúa mỳ tăng do tình trạng mất mùa ở Pháp và Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cụ thể, giá lúa mỳ kỳ hạn tăng 1,75 xu lên 5,30 USD/bushel, trong khi ngô giảm 4,5 xu xuống 3,925 USD/bushel. Giá đậu tương giảm 11,5 xu xuống 9,57 USD/bushel, thậm chí giá loại nông sản này đã có lúc giảm xuống 9,55 USD/bushel, mức thấp nhất kể từ ngày 2/9/2020.

Lúa mỳ Mỹ tiếp tục chịu áp lực từ vụ mùa bội thu tại khu vực Biển Đen. Tuy nhiên, sản lượng lúa mỳ mềm của Pháp dự kiến ở mức thấp nhất kể từ những năm 1980 và sản lượng lúa mỳ tại Đức giảm đã hỗ trợ giá nông sản này.

Các nhà giao dịch cho biết, tâm lý lo ngại về tình hình nền kinh tế Trung Quốc lại nổi lên và nhu cầu đậu tương Mỹ của nước này giảm sút cũng gây áp lực lên giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ.

Thị trường càphê

Tại thị trường thế giới, giá càphê sáng 17/8 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trên hai sàn giao dịch quốc tế. Giá càphê Robusta giao tháng 9/2024 trên sàn London đã tăng 2,06% so với phiên trước, tương đương tăng 94 USD/tấn lên 4.665 USD/tấn.

ttxvn_ca_phe.jpg
Thu hoạch càphê ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Giá càphê Arabica trên sàn New York giao tháng 9/2024 đứng ở mức 245,45 xu/lb, sau khi tăng 2,31% tương đương tăng 5,55 xu/lb so với cuối phiên trước.

Tại thị trường trong nước, giá càphê tăng nhẹ 100-200 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 117.000-117.800 đồng/kg.

Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 117.200 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là 117.800 đồng/kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục