Nhu cầu nội địa yếu kìm hãm đà phục hồi kinh tế Hàn Quốc

Doanh số bán lẻ của Hàn Quốc tính theo năm đã giảm 3,6% do lạm phát và lãi suất tăng cao, nhu cầu trong nước vẫn ở mức thấp kéo dài kể từ cuối năm ngoái đã hạn chế sự cải thiện kinh tế nói chung.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo đánh giá kinh tế hằng tháng được Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) công bố ngày 7/8 cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc đã duy trì tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ chủ yếu nhờ vào ngành bán dẫn.

Tuy nhiên, nhu cầu trong nước vẫn ở mức thấp kéo dài kể từ cuối năm ngoái, hạn chế sự cải thiện kinh tế nói chung.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của KDI cho biết trong tháng Bảy vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 57,4 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tháng thứ mười liên tiếp kim ngạch xuất khẩu tăng, với doanh số bán chất bán dẫn tăng vọt 50,4% đạt 11,2 tỷ USD.

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, trong tháng Sáu, xuất khẩu mạnh đã giúp sản lượng trong lĩnh vực chip tăng vọt 8,1% so với tháng trước đó, nhưng sản lượng công nghiệp nói chung giảm tháng thứ 2 liên tiếp.

Doanh số bán lẻ - thước đo chi tiêu cá nhân, tăng 1% so với tháng trước do nhu cầu về ôtô và các hàng hóa lâu bền khác tăng.

Tuy nhiên, tính theo năm, doanh số bán lẻ giảm 3,6% do lạm phát và lãi suất tăng cao. Trong tháng Sáu, đầu tư cơ sở vật chất tăng 4,3% so với tháng trước, nhưng giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của KDI cũng cho biết tăng trưởng sản xuất dịch vụ vẫn chậm và đầu tư xây dựng tiếp tục giảm, cho thấy giai đoạn phục hồi của nhu cầu nội địa Hàn Quốc vẫn chưa thực sự diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục