Nhịp độ giảm đói nghèo ở Mỹ Latinh, Caribe chậm lại

FAO cho biết khoảng 49 triệu người - tức 8% dân cư thuộc châu Mỹ Latinh và Caribe - không có đủ lương thực, cải thiện không đáng kể.
Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 23/11 cho biết khoảng 49 triệu người - tức 8% dân cư thuộc khu vực châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribe - không có đủ lương thực, một sự cải thiện nhỏ không đáng kể so với những năm trước.

Trong một báo cáo đưa ra ngày 22/11, Văn phòng khu vực của FAO tại Santiago cho hay số người thiếu lương thực trên toàn Mỹ Latinh và vùng Caribe đã sụt giảm từ năm 2004, nhưng số liệu mới nhất cho thấy xu hướng tích cực này đang có dấu hiệu chậm lại.

Theo báo cáo trên, tăng trưởng kinh tế được duy trì liên tục trong khu vực trong thập niên qua đã không không góp phần làm giảm tính dễ bị tổn thương của một bộ phận dân số trong khu vực. Giá thực phẩm tăng và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đe dọa an ninh lương thực của các gia đình nghèo nhất, với đa số đang dùng phần lớn thu nhập của họ để mua lương thực phẩm.

Từ năm 2007 đến 2009, số người thiếu dinh dưỡng trong khu vực đã giảm khoảng 4 triệu người, nhưng số liệu mới nhất lại đưa ra mức giảm chỉ 1 triệu người thiếu ăn từ năm 2009. Theo FAO, vấn đề không nằm ở sản lượng không đủ hay thiếu nguồn cung thực phẩm (trừ thảm họa thiên tai), mà là một bộ phận đáng kể người dân không có thu nhập.

Các nước bị ảnh hưởng phần lớn bởi tình trạng thiếu lương thực là Haiti với gần 45% dân số còn sống nghèo khổ, Guatemala với 30%, Paragoay với 26%, Bolivia với 24% và Nicaragua với 20%. Trong khi các nước như Argentina, Chile, Cuba, Mexico, Urugoay và Venezuela đã tích cực giải quyết tình trạng thiếu lương thực./.

T. Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục