Nhiều tỉnh của Nga đóng cửa trường học do dịch cúm mùa lan rộng

Cơ quan giám sát tiêu dùng Rospotrebnadzor cho biết trong tuần qua, số người mắc cúm và các bệnh đường hô hấp đã tăng 50% so với tuần trước đó.

Một lớp học ở Nga. (Ảnh: RIA Novosti)
Một lớp học ở Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Kể từ đầu tháng 9 khi bắt đầu năm học mới, 7 tỉnh của Liên bang Nga đã phải đóng cửa nhiều trường học và trường mẫu giáo do cúm mùa.

Cơ quan giám sát tiêu dùng Rospotrebnadzor cho biết trong tuần qua, số người mắc cúm và các bệnh đường hô hấp đã tăng 50% so với tuần trước đó.

Dẫn đầu về tỷ lệ mắc cúm là ba khu vực gồm thủ đô Moskva, vùng ngoại ô Moskva và Saint-Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga.

Theo số liệu công bố được Viện nghiên cứu cúm Smorodintsev công bố ngày 18/9, tỷ lệ mắc cúm trong tuần từ 9-15/9 ở mức 62,5/10.000 người và hiện đã vượt ngưỡng dịch tuần 12,6%.

Các bác sỹ cho biết có tới 50% trường hợp cúm phát hiện virus Rhino. Đây là loại virus thường gây bệnh cảm lạnh thông thường và viêm đường hô hấp trên, trong điều kiện thích hợp virus Rhino có thể phát triển mạnh, gây bệnh viêm phổi.

Báo cáo cũng cho thấy có 21 thành phố của Nga vượt ngưỡng dịch từ 20% trở lên. Nhiều khu vực đã đóng cửa trường học và trường mẫu giáo. Từ ngày 4/9, Nga đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa cúm mùa.

Tính đến ngày 17/9, đã có 12 triệu người được tiêm phòng. Các bác sỹ khuyến cáo việc tiêm phòng đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh mãn tính.

Rospotrebnadzor cũng chỉ thị cho các khu vực cần chuẩn bị cho các trung tâm y tế sẵn sàng làm việc trong điều kiện dịch cúm mùa, dịch COVID-19 và các bệnh đường hô hấp gia tăng, cũng như tăng cường công tác phổ biến thông tin cho người dân về tầm quan trọng của tiêm vaccine phòng cúm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục