Nhiều tỉnh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Đến thời điểm này, nhiều tỉnh trong cả nước đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 với tỷ lệ tốt nghiệp cao.
Đến thời điểm này, nhiều tỉnh trong cả nước đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 với tỷ lệ tốt nghiệp cao.

Ngày 16/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã công bố kết quả thi tốt nghiệp hệ trung học phổ thông và hệ bổ túc trung học phổ thông năm 2011. Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp đối với hệ trung học phổ thông đạt 97,56% (năm 2010 đạt 96,81%).

Đặc biệt, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của hệ giáo dục thường xuyên tăng trên 20% ở mức 97,24%.

Năm nay Thừa Thiên-Huế có 7 trường trung học phổ thông có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, đó là trường trung học phổ thông chuyên Quốc học, trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, khối trung học phổ thông trường Đại học Khoa học và Đại học Ngoại Ngữ.

Ngoài ra có hai trường cũng có tỷ lệ 100% nếu trừ thí sinh tự do là trường trung học phổ thông Cao Thắng và Trần Văn Kỷ (Phong Điền). Đơn vị có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất là trường trung học phổ thông Hồng Vân (huyện A Lưới) là 54,65%.

Trong kỳ thi vừa qua, Thừa Thiên-Huế có 15.149 học sinh dự thi tốt nghiệp, trong đó có 13.880 học sinh trung học phổ thông và 1.269 học sinh trung học phổ thông hệ bổ túc. Ở hệ trung học phổ thông tỉnh có 133 thí sinh đạt tốt nghiệp loại giỏi, 1.393 thí sinh đạt loại khá. Số thí sinh còn lại đều tốt nghiệp loại trung bình. Đối với hệ giáo dục thường xuyên thì toàn tỉnh chỉ có 24 em đạt tốt nghiệp loại khá.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang,trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở hệ trung học phổ thông của tỉnh đạt 99,37%, tăng 0,7% so với năm học trước.

Trong đó, học sinh tốt nghiệp loại giỏi có 228 em, chiếm 1,2%; loại khá có 3.242 em, chiếm 17,2% tổng số học sinh dự thi. Toàn tỉnh có 18 trường có 100% số học sinh dự thi đã tốt nghiệp, tăng 14 trường so với năm học trước.

Ở hệ bổ túc phổ thông trung học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của tỉnh đạt 99,63%, tăng hơn 1% so với năm học trước; trong đó, không có học sinh tốt nghiệp đạt loại giỏi, loại khá chiếm 3,3% tổng số học sinh dự thi.

Các trường có 100% số học sinh tốt nghiệp vẫn là những trường đầu đàn, có truyền thống và bề dày thành tích của tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh như trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Bắc Giang, trường trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên (thành phố Bắc Giang), trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Sau hơn 10 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2011, ngày 16/6, tỉnh An Giang đã có kết quả đạt tỷ lệ tốt nghiệp 89,3%, tăng 8% so năm học trước và cao nhất trong 4 năm từ khi thực hiện thi chấm chéo giữa các tỉnh, trong đó có 10 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp cao từ 95,57% (trường trung học phổ thông Trần Văn Thành - huyện Châu Thành) đến cao nhất là trường phổ thông trung học Thoại Ngọc Hầu (thành phố Long Xuyên) đạt 100%.

Trong những năm gần đây, tỉnh An Giang tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là trong 4 năm gần đây khi thực hiện chấm chéo giữa các tỉnh. Năm 2008 tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 70,2 %, sang năm 2009 tăng lên 75,2 %, năm 2010 là 81,4 % và 2011 là 98,3%. Trong đó có nhiều trường có chuyển biến mạnh như trường trường phổ thông trung học Vọng Thê (vùng sâu Tứ Giác Long Xuyên) đạt tỷ lệ tốt nghiệp 97,67%, các trường trung học phổ thông khu vực biên giới như trường Nguyễn Quang Diêu 97,34%, trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc (thị xã Tân Châu) đạt 96,34%,.... đã vượt lên đứng trong tốp 10 trường tiêu biểu có số học sinh đỗ tốt nghiệp cao.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010-2011, trong đó, hệ trung học phổ thông đạt 86,58%, tăng trên 3,3% so với năm học trước; hệ giáo dục thường xuyên đạt 87,45%, tăng 38% so với năm học trước. Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Ngày 16/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh thông báo tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối trung học phổ thông năm học 2010-2011 của toàn tỉnh đạt 99,62%, tăng 0,34% so với năm 2010 trong đó có tới 18 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Trong số hơn 15.000 thí sinh dự thi có 265 thí sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi, 2964 thí sinh đạt loại khá. Hệ bổ túc trung học phổ thông có tổng số 1.146 thí sinh đỗ tốt nghiệp (đạt 96,56%%), trong đó có 1 thí sinh đỗ loại giỏi và 82 thí sinh đỗ loại khá. 9/12 đơn vị thuộc khối giáo dục thường xuyên có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010-2011, với tỷ lệ thí sinh thi đậu là 94,33%, thấp hơn năm học trước gần 2%. Có 6 trường có số thí sinh đậu đạt 100%, là các trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, trung học phổ thông Vính Linh, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Triệu Phong, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hải Lăng. Đặc biệt, trong số 615 thí sinh người dân tộc thiểu số dự thi có 81,3% thi đậu tốt nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đã công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011. Kết quả công bố cho thấy tỷ lệ tốt nghiệp ở cả 2 hệ trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm nay của tỉnh Sóc Trăng đều tăng cao hơn so với năm 2010.

Cụ thể, ở hệ Giáo dục phổ thông, có 7183/7916 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 90,74%, (năm 2010, tỷ lệ này là 71,75%); Ở khối giáo dục thường xuyên có 988/1447 thí sinh đỗ, đạt tỷ lệ 68,27% (năm 2010 là 37,97%). Có 2 trường ở khối giáo dục phổ thông đỗ 100% là trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Sóc Trăng) và trường trung học phổ thông Lê Văn Tám (huyện Ngã Năm); trường đỗ thấp nhất là trường  trung học phổ thông Lê Lợi (thành phố Sóc Trăng) với tỷ lệ 72,05%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục