Nhiều nước nhất trí đảm bảo nguồn cung nông sản của Ukraine

75 quốc gia và tổ chức quốc tế nhất trí về các biện pháp đảm bảo nguồn cung nông sản của Ukraine không bị gián đoạn, qua đó góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở làng Kivshovata, vùng Kiev, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở làng Kivshovata, vùng Kiev, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/9, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết 75 quốc gia và tổ chức quốc tế nhất trí về các biện pháp đảm bảo nguồn cung nông sản của Ukraine không bị gián đoạn, qua đó góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, vốn là mối quan ngại lớn sau khi xảy ra cuộc xung đột ở nước này từ năm 2022.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Ukraine nêu rõ sự đồng thuận trên đạt được tại cuộc họp trực tuyến vào ngày 4/9 với sự tham gia của đại diện đến từ các nước và tổ chức.

Cuộc họp này nằm trong chuỗi các hoạt động tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ hồi tháng Sáu vừa qua, trong đó nhóm công tác mà các nước và tổ chức thành lập thảo luận kế hoạch và hành động nhằm hướng tới hòa bình ở Ukraine.

Tại cuộc họp trực tuyến này, nhóm công tác đã thảo luận về vấn đề an ninh thương mại hàng hải ở Biển Đen và lưu vực Azov cũng như vấn đề bảo vệ các tuyến đường thương mại hàng hải.

Các đại diện cũng đề cập việc khôi phục và bảo vệ cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine và tăng cường năng lực sản xuất của ngành nông nghiệp nước này.

Ulà một trong những quốc gia sản xuất lúa mì và ngô hàng đầu thế giới. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, Liên hợp quốc quan ngại hàng triệu người trên khắp thế giới có nguy cơ lâm vào nạn đói do tác động dây chuyền của giá lương thực.

Dữ liệu của Ukraine cho thấy nước này đã xuất khẩu 69,86 triệu tấn ngũ cốc, dầu thực vật và hạt có dầu trong mùa vụ 2023-2024.

Trong khi đó, trước khi nổ ra xung đột, riêng xuất khẩu ngũ cốc hằng tháng của Ukraine qua Biển Đen đã lên tới 6 triệu tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục