Nhiều điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, như: Triển lãm 70 năm thành tựu xây dựng và phát triển Thủ đô; Hội thảo tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô văn hiến.

Chiều 3/10, tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, đại diện Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã thông tin về các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024)

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) gồm 9 nhóm nội dung, 47 nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện từ tháng 1/2024 đến tháng 11/2024 gồm: 2 nhiệm vụ quy mô cấp Quốc gia; 10 nhiệm vụ cấp thành phố do Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và 35 nhiệm vụ do thành phố triển khai, thực hiện.

Các hoạt động được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Hoạt động tại cơ sở từ tháng 1-8/2024. Giai đoạn 2, gồm hoạt động cấp thành phố từ tháng 8-9/2024. Giai đoạn 3 là hoạt động cao điểm từ 29/9-10/10/2024. Các hoạt động trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được thành phố triển khai chủ động, tích cực từ cấp cơ sở đến cấp thành phố.

Thông tin thêm, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết thành phố đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, văn hóa tinh thần của người dân, chăm lo cơ sở vật chất đối với người có công, đặc biệt việc chăm lo hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại 15 huyện, thị xã.

Tính đến nay, thành phố đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa được 705/714 nhà đạt 98,7%; tập trung triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh, xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng (giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa…). Đến ngày 26/9, số lượng công trình đã khởi công/hoàn thành là 100 công trình, vốn đầu tư 75.886 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch.

Dự kiến, số công trình gắn biển sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu theo chỉ đạo của Thành ủy là 70 công trình; số công trình dự kiến khởi công/hoàn thành trong 10/2024 là 33 công trình.

Các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cuộc thi trang hoàng đường phố “xanh-sạch-đẹp” đảm bảo tổ chức theo kế hoạch của thành phố, tạo không khí vui tươi, phấn khởi ở cơ sở và phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tuy nhiên, bão số 3 đã gây hậu quả và thiệt hại lớn tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Thành ủy về ứng phó với bão số 3, tập công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau mưa bão; bảo đảm nguồn lực nhằm nhanh chóng ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh đồng thời chung tay, góp sức ủng hộ đồng bào, nhân dân những vùng, địa phương bị thiệt hại, thành phố đã xem xét quyết định dừng 8 hoạt động; điều chỉnh quy mô, thời gian 8 hoạt động.

Theo bà Mai, từ nay đến 10/10, thành phố sẽ tổ chức các nhóm hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, cụ thể như: Khai mạc triển lãm 70 năm thành tựu xây dựng và phát triển Thủ đô; Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội Văn hiến văn minh hiện đại, Thành phố kết nối toàn cầu”; Lễ hội Áo dài năm 2024; tổ chức khởi công và khánh thành các dự án gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đại biểu tham quan các gian trưng bày sách tại Hội sách Hà Nội 2024. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngoài ra, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 25 năm Hà Nội được vinh danh thành phố vì hòa bình; Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” và vinh danh “Huy hiệu vì sự nghiệp Thủ đô” năm 2024; Chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô…

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) là hoạt động chính, quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chương trình sẽ diễn ra vào 8 giờ ngày 10/10/2024 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV1), số lượng khách mời dự kiến 3.000 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục