Nhật Bản và Philippines đề ra kế hoạch hợp tác chống khủng bố

Ông Shinzo Abe và ông Duterte đã nhất trí sẽ hợp tác trong một loạt vấn đề như các dự án cơ sở hạ tầng, chống khủng bố và các sáng kiến an toàn nhằm hỗ trợ tiến trình phát triển của Philippines.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản bắt đầu từ ngày 30/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe tại Tokyo nhằm đề ra những kế hoạch hợp tác cụ thể của Nhật Bản trong các dự án phát triển ở Philippines trong những năm tới.

Đây là cuộc gặp lần thứ 4 giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản-Philippines kể từ khi ông Duterte nhậm chức tháng 6/2016.

Tại cuộc hội đàm, ông Shinzo Abe và ông Duterte đã nhất trí sẽ hợp tác trong một loạt vấn đề như các dự án cơ sở hạ tầng, chống khủng bố và các sáng kiến an toàn nhằm hỗ trợ tiến trình phát triển của Philippines.

Hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung, vạch ra một số lĩnh vực hợp tác cụ thể sau cam kết của ông Abe viện trợ 1.000 tỷ yen (tương đương 8,8 tỷ USD) cho Philippine trong vòng 5 năm trong chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á này hồi tháng Một năm nay.

Về phần mình, Tổng thống Duterte nhấn mạnh đây là mối quan hệ đối tác đã đứng vững qua thử thách của thời gian, đồng thời khẳng định với quyết tâm vững chắc rằng Philippines sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản để xây dựng một thời đại vàng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Theo tuyên bố chung, các lĩnh vực hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng trong vòng 5 năm tới sẽ bao gồm cả kế hoạch vận hành hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Minila, tăng cường kết nối giữa các khu vực thông qua việc xây dựng đường sá và cầu, cũng như gia cố các lòng sông nhằm kiểm soát nguy cơ lũ lụt.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng Nhật Bản sẽ hỗ trợ ở mức tối đa đối với kế hoạch tái thiết thành phố Marawi thuộc đảo Mindanao và các vùng lân cận, khu vực Chính phủ Philippines vừa tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc chiến chống phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau chiến dịch kéo dài 5 tháng.

Theo đó, Nhật Bản sẽ cung cấp các trang thiết bị ban đầu cho việc tái thiết trước khi xem xét những hỗ trợ tiếp theo phù hợp với nhu cầu của từng vùng theo đề xuất của chính phủ.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ hợp tác vì sự thành công của các hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Đông Á diễn ra vào tháng 11 tới, trong đó Philippines đóng vai trò là nước chủ nhà.

Ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược song phương, đặc biệt trong các vấn đề có liên quan tới việc phát triển kinh tế-xã hội, Tổng thống Philippines và Thủ tướng Abe cũng thảo luận việc thực thi các quy định luật pháp trong quan hệ giữa 2 nước và các quốc gia khác nhằm thúc đẩy sự ổn định và an ninh trong khu vực.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi quan điểm về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ngay trước chuyến công du nêu trên, Tổng thống Philippines đã kêu gọi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nỗ lực đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiền Kim Jong Un nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ các tham vọng hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục