Nhật Bản tăng cường an ninh sau vụ tấn công Trụ sở LDP và Văn phòng Thủ tướng

Liên quan vụ tấn công, thông tin điều tra ban đầu của Sở cảnh sát Tokyo cho thấy nghi phạm tên là Atsunobu Usuda, 49 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định và đang sinh sống ở thành phố Kawaguchi.

Cảnh sát điều tra bên chiếc xe nghi phạm sử dụng để lao vào hàng rào trước Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo, ngày 19/10/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Cảnh sát điều tra bên chiếc xe nghi phạm sử dụng để lao vào hàng rào trước Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo, ngày 19/10/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Sau vụ một người đàn ông tấn công Trụ sở Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Văn phòng Thủ tướng vào sáng 19/10, Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã có chỉ thị khẩn cấp đến các địa phương tăng cường đảm bảo an ninh, nhất là các hoạt động vận động tranh cử trên đường phố của các chính trị gia.

Chỉ thị của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản tập trung vào việc tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn phương tiện tấn công vào các cơ sở quan trọng như cơ quan nhà nước, trụ sở các chính đảng.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát địa phương cũng đã yêu cầu người dân hợp tác trong các biện pháp đảm bảo an ninh tại nơi các chính trị gia phát biểu tranh cử trên đường phố như khám xét hành lý mang theo bằng máy dò kim loại và vật liệu nổ.

Sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo năm 2022, nhiều biện pháp bảo vệ an ninh cho các nhân vật quan trọng (VIP) đã được Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản bổ sung như lắp đặt các tấm chống đạn phía sau vị trí phát biểu của chính trị gia, sử dụng các máy gây nhiễu khi cần để ngăn chặn thiết bị bay không người lái tiếp cận, tăng cường lực lượng bảo vệ trên các điểm cao để quan sát rộng khu vực VIP phát biểu…

Cùng với đó là tăng cường theo dõi các dấu hiệu bất thường có nguy cơ dẫn đến hành động khủng bố hoặc bạo lực do cá nhân thực hiện kiểu “con sói đơn độc.”

Liên quan đến vụ tấn công vào Trụ sở LDP và Văn phòng Thủ tướng vào sáng ngày 19/10, thông tin điều tra ban đầu của Sở cảnh sát Tokyo cho thấy nghi phạm tên là Atsunobu Usuda, 49 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định và đang sinh sống ở thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama.

Sau khi tốt nghiệp một trường trung học tư thục ở tỉnh Saitama, Usuda từng làm các công việc như lái xe cho một công ty vận tải và thiết kế trang web nhưng gần đây chỉ làm việc bán thời gian và thường xuyên không có mặt ở nhà.

Báo Yomiuri Shimbun dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, nghi phạm đã sống cùng cha trong 15 năm qua và sau khi xảy ra trận động đất lớn ở Đông Nhật Bản năm 2011, nghi phạm đã tham gia phong trào phản đối việc tái khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân của Chính phủ Nhật Bản.

Thậm chí, Usuda đã từng tham gia biểu tình qua đêm để phản đối việc tái khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Oi của Công ty điện lực Kansai, tỉnh Fukui.

Trước đó, vào lúc 6h sáng 19/10 (theo giờ Nhật Bản), nghi phạm Usuda đã lái chiếc xe tải hạng nhẹ ném 5 quả bom xăng tự chế vào cổng Trụ sở LDP khiến cho một xe cảnh sát chống bạo động của Sở cảnh sát Tokyo bị cháy phần đầu.

Sau đó, nghi phạm lái xe lao vào khu vực khuôn viên Văn phòng Thủ tướng cách đó khoảng 500 mét, nhưng bị vướng vào hàng rào bảo vệ.

Nghi phạm đã cố tình ném một vật giống bom khói và đốt cháy nội thất chiếc xe của mình nhưng đã bị cảnh sát bảo vệ ngăn chặn và bắt giữ ngay tại hiện trường. Không có trường hợp nào thương vong ở cả hai vụ việc trên.

Qua khám xét, bên trong chiếc xe tải nhỏ của nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện khoảng 10 thùng nhựa và một số bom xăng tự chế có gắn bộ phận đánh lửa.

Cảnh sát Tokyo chiều tối ngày 19/10 cũng đã tiến hành khám xét nhà của nghi phạm ở tỉnh Saitama và đang tiến hành điều tra động cơ thực sự của nghi phạm.

Phát biểu tại buổi vận động tranh cử ở tỉnh Kagoshima ngày 19/10, Thủ tướng Shigeru Ishiba lên án hành động này và khẳng định “dân chủ sẽ không bao giờ khuất phục trước hành vi bạo lực” và nhấn mạnh sẽ làm mọi cách để bảo vệ an toàn của đất nước và người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục