Nhật Bản-NATO nhất trí tăng cường hợp tác ngành công nghiệp quốc phòng

Các lĩnh vực dự kiến hợp tác bao gồm phát triển công nghệ tiên tiến có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, trong đó có AI, thiết bị bay không người lái và công nghệ lượng tử.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. (Ảnh: Kyodo)
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. (Ảnh: Kyodo)

Ngày 9/4, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhất trí tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh có nhiều thách thức an ninh.

Các lĩnh vực dự kiến hợp tác bao gồm phát triển công nghệ tiên tiến có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, trong đó có Trí tuệ Nhân tạo, thiết bị bay không người lái và công nghệ lượng tử.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Rutte tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba nhấn mạnh: “Một NATO mạnh hơn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Nhật Bản” và “Chúng tôi hoan nghênh NATO ngày càng can dự vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương." Ông Ishiba cho rằng hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng có tiềm năng lớn.

Về phần mình, ông Rutte nhấn mạnh NATO và Nhật Bản cần tăng cường hợp tác vào thời điểm “quan trọng” đối với an ninh và sự ổn định tại khu vực châu Âu-Đại Tây Dương và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tổng thư ký NATO cũng đánh giá cao việc Nhật Bản sẵn sàng tham gia hoạt động Hỗ trợ an ninh và Đào tạo của NATO cho Ukraine.

Hai lãnh đạo đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên luật pháp, đồng thời phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực trên biển Đông và biển Hoa Đông.

Cuộc gặp trên diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của ông Rutte đến Nhật Bản trên cương vị Tổng thư ký NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.