Nhật Bản: Hơn 2 triệu USD tiền thuế không thu được từ khách du lịch nước ngoài

Cơ quan hải quan tại 2 sân bay quốc tế lớn của Nhật Bản đã không thu được khoảng 2,2 triệu USD tiền thuế tiêu dùng từ khách nước ngoài mua các mặt hàng miễn thuế tại nước này trong năm tài chính 2022.
Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan hải quan tại 2 sân bay quốc tế lớn của Nhật Bản đã không thu được khoảng 339 triệu yen (khoảng 2,2 triệu USD) tiền thuế tiêu dùng từ du khách nước ngoài đã mua các mặt hàng miễn thuế tại nước này trong năm tài chính 2022.

Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản đã kiểm tra 64,7 tỷ yen giá trị hàng hóa miễn thuế mà du khách nước ngoài mua trong năm tài chính 2022 và 2023 và phát hiện ra rằng thuế tiêu dùng phải được thu đối với khoảng 3,39 tỷ yen trong số hàng hóa mua.

Tuy nhiên, cơ quan hải quan tại Sân bay Haneda của Tokyo và Sân bay quốc tế Narita ở tỉnh Chiba đã không thu được tổng cộng 339 triệu yen tiền thuế từ 9 người nước ngoài trong năm tài chính 2022.

Nguyên nhân là vì cơ quan này không thể thông báo cho 9 người này về số tiền thuế trước giờ lên máy bay do không đủ thời gian để chuẩn bị giấy tờ và những lý do khác.

Theo quy định, Cơ quan hải quan Nhật Bản sẽ thu thuế tiêu thụ đối với các mặt hàng miễn thuế nếu người mua không xuất trình được mặt hàng đó tại thời điểm khởi hành hoặc nếu người mua chưa làm thủ tục xuất khẩu. Trong trường hợp giá trị mua hàng miễn thuế vượt quá 100 triệu yen, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho du khách về mức thuế đó thông qua trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Để ứng phó với kết quả khảo sát, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý hải quan sẽ sửa đổi hướng dẫn thực hiện thông báo thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục