Nhật Bản đẩy mạnh sử dụng camera an ninh để ngăn chặn lạm dụng trẻ em

Bộ trưởng phụ trách chính sách về trẻ em Ayuko Kato cho biết chính phủ sẵn sàng hỗ trợ các trường mẫu giáo và nhà trẻ lắp đặt camera an ninh để giám sát nhân viên, qua đó ngăn chặn hành vi đáng ngờ.
Nhật Bản đẩy mạnh sử dụng camera an ninh để ngăn chặn lạm dụng trẻ em ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Newsweek)

Ngày 16/10, Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố chính phủ của ông sẽ hỗ trợ các cơ sở giáo dục và chăm sóc trẻ em lắp đặt camera an ninh như biện pháp ngăn chặn các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.

Bộ trưởng phụ trách chính sách về trẻ em Ayuko Kato cho biết chính phủ sẵn sàng hỗ trợ các trường mẫu giáo và nhà trẻ lắp đặt camera an ninh để giám sát nhân viên, qua đó ngăn chặn mọi hành vi đáng ngờ. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng muốn dựng các vách ngăn để đảm bảo sự riêng tư của trẻ em khi thay quần áo. 

Động thái này được đưa ra sau vụ bê bối cố Chủ tịch Tập đoàn giải trí Johnny & Associates, Johnny Kitagawa lợi dụng ảnh hưởng của mình để thực hiện các hành vi quấy rối tình dục đối với các bé trai trong nhiều thập kỷ.

Gần 500 nạn nhân đã tố cáo hành vi quấy rối của ông Kitagawa - nhân vật được mệnh danh là "Bố già" showbiz Nhật Bản. Tập đoàn này đã phải đóng cửa và sau đó đổi tên thành "Smile-Up."

[Australia bắt 19 đối tượng trong mạng lưới lạm dụng trẻ em trực tuyến]

Đây là vụ bê bối lớn bậc nhất trong lịch sử ngành giải trí Nhật Bản. Sau khi xảy ra bê bối, nhiều công ty đã xem xét lại việc hợp tác với Johnny & Associates.

Các nghệ sỹ của công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ không chỉ mất quảng cáo, phim hoãn chiếu mà còn không được mời tham gia sự kiện, chương trình giải trí.

Trong cuộc họp mới đây, Thủ tướng Kishida đã cam kết xóa bỏ tội phạm tình dục và tình trạng bạo hành trẻ em, điều mà ông mô tả là vi phạm nghiêm trọng quyền con người. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.