Nhật Bản đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu than từ Nga theo thời gian

Nhật Bản có kế hoạch giảm dần nhập khẩu than của Nga trong khi tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế sau một loạt lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.
Nhật Bản đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu than từ Nga theo thời gian ảnh 1Một mỏ than tại Nga. (Nguồn: Bloomberg)

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hagiuda Koichi ngày 8/4 cho biết Nhật Bản có kế hoạch giảm dần nhập khẩu than của Nga trong khi tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế sau một loạt lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Trả lời phóng viên, Bộ trưởng Koichi Hagiuda nói rằng Nhật Bản sẽ đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu than từ Nga theo thời gian.

Ông cho biết Tokyo sẽ cần tìm kiếm nhà cung cấp thay thế nếu không sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn than trong nước, dẫn đến mất điện.

Nhật Bản sẽ phối hợp hành động với Mỹ và các nước châu Âu, sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ra tuyên bố cam kết trừng phạt bổ sung đối với Nga nhằm đáp trả hành động của Moskva ở Ukraine.

[Đức trước nguy cơ suy thoái nếu ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga]

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 7/4 cho biết Nhật Bản sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt Nga sớm nhất là vào ngày 8/4 sau khi thảo luận với các nước đồng minh G7 về các bước trừng phạt tiếp theo.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2, Nhật Bản đã tăng cường các biện pháp trừng phạt, từ việc loại Nga khỏi mạng lưới thanh toán quốc tế SWIFT cho đến đóng băng tài sản của Ngân hàng trung ương.

Nhật Bản cũng đã đóng băng tài sản của các quan chức, giới tài phiệt, ngân hàng và các tổ chức khác của Nga, “nối gót” các nền kinh tế G7 và cấm xuất khẩu công nghệ cao sang Nga.

Trước đó, than đá của Nga chiếm khoảng 13% trong tổng khối lượng than đá mà Nhật Bản nhập khẩu để sử dụng cho việc phát điện. Bên cạnh đó, Nhật Bản còn nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ của Nga để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, Tokyo đã quyết định giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng này trong bối cảnh các nước phương Tây tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục