Nhật Bản: Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu than chì của Trung Quốc

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 20/10 tuyên bố Tokyo sẽ “thực hiện những bước đi thích hợp” nếu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu than chì mới của Trung Quốc vi phạm quy định của WTO.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno ngày 20/10 tuyên bố Tokyo sẽ “thực hiện những bước đi thích hợp” nếu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu than chì mới của Trung Quốc vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Phát biểu trước báo giới, ông Matsuno nêu rõ Nhật Bản sẽ xem xét mục đích và chính sách thực hiện các biện pháp này của Trung Quốc.

Tuyên bố được phía Nhật Bản đưa ra vài giờ sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các quy định hạn chế xuất khẩu mới đối với những khoáng chất cần thiết cho pin xe điện. Theo lời giải thích của cơ quan này, quyết định mới này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và phù hợp với thông lệ quốc tế.

[Tesla xây nhà máy sản xuất pin tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc]

Than chì, một dạng cacbon mềm, là thành phần chính trong pin của xe điện (EV) và Trung Quốc hiện là nhà sản xuất số 1 thế giới, chiến tới 2/3 nguồn cung toàn cầu theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

Trung Quốc cũng tinh chế hơn 90% than chì của thế giới thành vật liệu được sử dụng phục vụ sản xuất pin EV.

Trước đó, than chỉ chủ yếu được sử dụng cho ngành công nghiệp thép, tuy nhiên do nhu cầu sử dụng ngày càng cao phụ vụ ngành sản xuất xe điện, trong khi nguồn cung hạn chế đã khiến nguồn nguyên liệu này ngày càng trở nên khan hiếm.

Theo dự báo của cơ quan theo dõi chuỗi cung ứng pin Benchmark Mineral Intelligence, đến năm 2030, than chì tự nhiên là một trong những nguyên liệu làm pin sẽ bị thiếu hụt nhiều nhất, với cầu vượt cung khoảng 1,2 triệu tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục