Nhận diện thủ đoạn tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thiếu tướng Hầu Văn Lý cho biết thời gian qua, hoạt động tuyên truyền chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động "ly khai," "tự trị" được các thế lực thù địch, phản động tiến hành liên tục.

Thiếu tướng Hầu Văn Lý trình bày nội dung báo cáo tại hội nghị. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)
Thiếu tướng Hầu Văn Lý trình bày nội dung báo cáo tại hội nghị. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thông tin về việc nhận diện hoạt động tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động "ly khai," "tự trị" trong vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay, tại cuộc họp thông tin về công tác nhân quyền do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, ngày 24/10, Thiếu tướng Hầu Văn Lý, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an cho biết thời gian qua, hoạt động tuyên truyền chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động "ly khai," "tự trị" được các thế lực thù địch, phản động tiến hành, thường xuyên, liên tục.

Khái quát đặc điểm hoạt động tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động "ly khai", "tự trị" của các đối tượng phản động ở trong và ngoài nước, Thiếu tướng Hầu Văn Lý cho rằng hoạt động này không chỉ gây chia rẽ gây mất đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số, giữa người dân tộc thiểu số với chính quyền, mà còn gây tâm lý hoang mang, dao động trong một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các loại hình "tà đạo," tôn giáo mới phát triển vào địa bàn, làm xáo trộn đời sống chính trị, xã hội, gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Đồng thời, gây khó khăn cho việc triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, làm giảm hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

Để góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá trên, công tác đấu tranh tuyên truyền thời gian tới cần tập trung vào việc "lấy cái đẹp dẹp cái xấu," "xây để chống," dùng thông tin tích cực để "phủ xanh," lấn át thông tin tiêu cực.

Các ban, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung tuyên truyền về các thành tự phát triển kinh tế, xã hội, sự đổi thay bộ mặt nông thôn tại các vùng dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền rộng rãi về các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế, xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, qua đó làm cho đồng bào nhận thấy rõ sự quan tâm, ưu tiên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hẹp khoảng cách phát triển, đảm bảo bình đẳng, đoàn kết dân tộc, tôn giáo; củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số vào Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về các mô hình điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt là người dân tộc thiểu số trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương, từ đó tạo sự lan tỏa không khí thi đua yêu nước, lao động sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vạch trần bản chất, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các cá nhân, tổ chức phản động trong dân tộc thiểu số, tổ chức "tà đạo," "đạo lạ," tổ chức bất hợp pháp mang danh nghĩa tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số, không để đồng bào bị ngộ nhận, lừa bịp, lôi kéo tham gia. Phản bác các luận điệu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động "ly khai," "tự trị" của các thế lực thù địch, phản động, Thiếu tướng Hầu Văn Lý nêu rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục