Nhà văn cựu chiến binh VN nhận giải thưởng lớn

Giải thưởng văn học Đông Nam Á (S.E.A. Write Award) năm 2011 đã được trao cho nhà văn cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Chí Trung.
Tối 16/2, Giải thưởng văn học Đông Nam Á (S.E.A. Write Award) năm 2011 đãđược trao cho nhà văn cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Chí Trung cùng với 7 nhàvăn khác thuộc Hiệp hội ASEAN trong một buổi lễ diễn ra trang trọng ở trung tâmthủ Bangkok của Thái Lan.

Nhà văn Nguyễn Chí Trung, tác giả của cuốn tác phẩm đoạt giải “Tiếng khóccủa nàng Út”, cho phóng viên TTXVN tại Thái Lan biết, lấy bối cảnh lịch sử nhữngnăm cuối của thập niên 1950 ở miền đất gai góc của Trung Trung Bộ trong khángchiến chống Mỹ, tác phẩm tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng gian khổ vớicuộc khởi nghĩa ở Trà Bồng (hồi tháng 8/1959). Cuộc khởi nghĩa này cùng với cuộcđồng khởi ở Bến Tre đã mở đầu cao trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta chốnggiặc ngoại xâm.

Tác phẩm “Tiếng khóc của nàng Út” đã được Ban Chấp hành Hội Nhà văn ViệtNam chọn là tác phẩm tham dự trao giải thưởng văn học của khu vực Đông Nam Átrong phiên họp ngày 12/9/2011, từ 17 tác phẩm văn học tiêu biểu. Tiểu thuyếttrên được nhà văn Nguyễn Chí Trung, sinh năm 1930 và nhập ngũ năm 1946, viết năm2007 và đoạt Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn năm 2008.

Mặc dù viết về mộttrong những cuộc khởi nghĩa đầu tiên ở miền Nam, nhưng tác phẩm gắn với văn hóacủa nhân dân các dân tộc ở vùng miền núi chiến khu V. Qua việc phản ánh cuộc đấutranh anh hùng của nhân dân, tác giá muốn đi đến chân lý “nhân dân các dân tộcbị áp bức có thể chỉ bằng vũ khí thô sơ mà biết đoàn kết thì có khả năng giànhchính quyền.”

Phát biểu trong lễ nhận giải, nhà văn Nguyễn Chí Trung, nguyên là Phó TổngBiên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, nói: “Nghệ thuật và văn chương của (mỗi) dântộc là biểu hiện đẹp đẽ bản sắc của dân tộc ấy, mà bản sắc dân tộc lại là cáiriêng trong sự vô cùng của nó. Các dân tộc đến với nhau là đến từ bản sắc riêngcủa dân tộc, như người ta thường nói: Nghệ thuật là nét ưu tú nhất trong tất cảmọi hợp âm mà qua đó tinh thần của mỗi dân tộc được bộc lộ một cách xuất sắcnhất.”

Theo nhà văn Nguyễn Chí Trung, việc trao giải thưởng S.E.A Write cao quýlà biểu hiện đẹp đẽ tinh thần hòa bình hữu nghị giữa các nước Asean, là sự quýtrọng của Hoàng gia Thái Lan và của các bạn đối với sự đóng góp của văn hóa ViệtNam trong tiến trình phát triển của ASEAN vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và pháttriển, hướng tới tương lai.

S.E.A. Write Award (viết tắt của Southeast Asia Writers Award) là giảithưởng hằng năm của Hoàng gia Thái Lan dành cho các nhà văn, nhà thơ hàng đầucủa Thái Lan và các nước thành viên ASEAN. Lễ trao giải thưởng này lẽ ra được tổchức hồi cuối năm 2011 nhưng buộc phải dời sang 2012 do tình hình lũ lụt ở TháiLan năm ngoái.

Trước đó, nhiều nhà văn và nhà thơ Việt Nam từng được vinh danh tại Giảithưởng văn học Đông Nam Á, trong đó có Tố Hữu (1996), Ma Văn Kháng (1998), HữuThỉnh (1999), Nguyễn Khải (2000)./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục