Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng cao nguyên đá ở Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng cao nguyên đá ở Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Hoa lê bung nở bên ngôi nhà trình tường tại xã Phó Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Hoa lê bung nở bên ngôi nhà trình tường tại xã Phó Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Nhà trình tường của người Mông tại thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Nhà trình tường của người Mông tại thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng cao nguyên đá ở Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng cao nguyên đá ở Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Người Mông trình tường nhà hoàn toàn bằng đất nện dày, không có bất cứ cột hay cọc nào làm trụ, đất được chọn là loại có độ kết dính cao, loại bỏ sạch rễ cây, đá to, cỏ rác. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Người Mông trình tường nhà hoàn toàn bằng đất nện dày, không có bất cứ cột hay cọc nào làm trụ, đất được chọn là loại có độ kết dính cao, loại bỏ sạch rễ cây, đá to, cỏ rác. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Khói bếp lan trên mái ngói âm dương của những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Khói bếp lan trên mái ngói âm dương của những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Mái ngói âm dương đặc trưng của những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Mái ngói âm dương đặc trưng của những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Khói bếp lan trên mái ngói âm dương của những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Khói bếp lan trên mái ngói âm dương của những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng cao nguyên đá ở Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng cao nguyên đá ở Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Cuộc sống hằng ngày trong những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Cuộc sống hằng ngày trong những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Nhà trình tường của người dân tại xã Phó Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Nhà trình tường của người dân tại xã Phó Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Bên trong ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Bên trong ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Người dân sinh hoạt trong những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Người dân sinh hoạt trong những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Nhà trình tường có 2 tầng, tầng 1 ở và sinh hoạt, tầng 2 thường để cất giữ nông sản và nông cụ. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Nhà trình tường có 2 tầng, tầng 1 ở và sinh hoạt, tầng 2 thường để cất giữ nông sản và nông cụ. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Mùa Xuân bên ngôi nhà trình tường tại thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Mùa Xuân bên ngôi nhà trình tường tại thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Mái ngói âm dương đặc trưng của những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Mái ngói âm dương đặc trưng của những ngôi nhà trình tường. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nhà trình tường - di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Theo quan niệm của người Mông, ngôi nhà trình tường truyền thống chính là thước đo đánh giá sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, đây cũng là căn cứ để xác định đâu là người cư trú lâu nhất vùng.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu