Nhà Trắng ra thông cáo của về Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 12

Trong thông cáo, Chính quyền của Tổng thống Joe Biden khẳng định tăng cường mối quan hệ với ASEAN, thực hiện nhiều cam kết và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Đến nay, Mỹ đã hoàn thành 98,37% các cam kết trong Kế hoạch Hành động ASEAN-Mỹ (2022-2025).
Đến nay, Mỹ đã hoàn thành 98,37% các cam kết trong Kế hoạch Hành động ASEAN-Mỹ (2022-2025).

Ngày 10/10, Nhà Trắng đã ra thông cáo về Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 12 tại Vientiane (Lào), trong đó chính quyền của Tổng thống Joe Biden khẳng định tăng cường mối quan hệ với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thực hiện nhiều cam kết và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo cho biết trong hơn 3 năm qua, Mỹ đã nâng cấp mối quan hệ với ASEAN lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực mới như y tế, giao thông, bình đẳng giới, môi trường, khí hậu và năng lượng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác như ngoại giao, kinh tế, công nghệ và quốc phòng.

Đến nay, Mỹ đã hoàn thành 98,37% các cam kết trong Kế hoạch Hành động ASEAN-Mỹ (2022-2025).

Thông cáo nhấn mạnh các kết quả nổi bật của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, bao gồm:

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) gia hạn Thỏa thuận Hợp tác Phát triển Khu vực ASEAN-Mỹ đến năm 2029, cho phép khởi động Chương trình Đối tác ASEAN-USAID vào tháng Ba vừa qua.

Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận hàng hải ASEAN-Mỹ lần thứ hai vào năm 2025, đồng tổ chức bởi Indonesia.

Mỹ và ASEAN đã chính thức hóa hợp tác y tế, khởi động Đối thoại Bộ trưởng Y tế ASEAN-Mỹ hai năm một lần, cùng với nền tảng phòng chống lao khu vực.

Mỹ triển khai chương trình đào tạo an ninh mạng cho Ban Thư ký ASEAN.

Tại Đối thoại Cấp cao về Môi trường và Khí hậu lần thứ ba, Mỹ ra mắt Trung tâm Giải pháp Khí hậu ASEAN-Mỹ.

Ra mắt Trung tâm Mỹ-ASEAN tại Washington DC vào tháng 12/2023, trở thành trung tâm quan trọng cho các hoạt động liên quan đến ASEAN tại Mỹ.

Ngoài ra còn có các sáng kiến khác như: Chương trình Đối tác Đô thị Thông minh ASEAN-Mỹ đã đầu tư hơn 19 triệu USD cho hơn 20 dự án kể từ năm 2018; Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tiếp tục phát triển với hơn 160.000 thành viên và 6.000 cựu sinh viên, đóng góp vào giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu; USAID công bố khoản tài trợ mới trị giá 2 triệu USD để hỗ trợ phát triển bền vững khoáng sản, nâng cao tiêu chuẩn quản lý môi trường, xã hội và quản trị cho khu vực ASEAN.

Hiện nay, Mỹ là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào ASEAN, với tổng giá trị thương mại lên tới 500 tỷ USD vào năm 2023.

Kể từ năm 2002, Mỹ đã cung cấp hơn 14,7 tỷ USD viện trợ kinh tế, y tế và an ninh cho các đồng minh và đối tác Đông Nam Á.

USAID đang mở rộng hợp tác với Trung tâm Năng lượng ASEAN nhằm tăng cường đầu tư vào kết nối khu vực qua Mạng lưới Điện ASEAN.

Chính quyền Mỹ đã thúc đẩy khu vực tư nhân đầu tư hơn 1,4 tỷ USD vào ASEAN trong 3 năm gần đây và Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) đã đầu tư hơn 341 triệu USD vào các thị trường ASEAN trong năm qua.

Mỹ cam kết tiếp tục nâng cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với ASEAN vào năm 2025, hướng tới một kế hoạch hành động mới cho 5 năm tiếp theo, nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của hơn 1 tỷ người dân của cả Mỹ và ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục