Đảo Lombok ở tỉnh Tây Nusa Tenggara (NTB) của quốc gia vạn đảo, nơi phần lớn dân số là người Sasak theo đạo Hồi, có biệt danh là đảo của hàng nghìn nhà thờ Hồi giáo. Với diện tích hơn 5.400 km2, đảo Lombok có gần 4 triệu người sinh sống và có tới gần 9.000 nhà thờ lớn nhỏ, nằm rải rác xen kẽ ở 518 ngôi làng và khu vực dân cư.
Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở tỉnh Tây Nusa Tenggara là Thánh đường Trung tâm Hubbul Wathan nằm trên đường Udayana, làng Gomong, quận Selaparang, thành phố Mataram.
Quần thể Nhà thờ Hồi giáo và Trung tâm Hồi giáo Hubbul Wathan bắt đầu được xây dựng vào tháng 3/2010 và hoàn thành vào tháng 12/2013, tọa lạc trên diện tích 7,76 ha, có 4 tầng và được bao quanh bởi 5 tòa tháp.
Tháp cao nhất nằm ngay phía trước với chiều cao tới 99 mét, tượng trưng cho 99 Asma'ul Husna, mang ý nghĩa duy trì các giá trị trí tuệ tôn giáo. Asma'ul Husna là 99 cái tên của Thánh Allah trong giáo lý Hồi giáo, mô tả những phẩm chất hoàn hảo và cao quý của đức thánh tối cao của đạo Hồi.

Mỗi cái tên này đều chứa đựng ý nghĩa và sự uy nghiêm phản ánh quyền năng và sự vĩ đại của Thánh Allah. Các tín đồ Hồi giáo thường được đặt tên theo các Asma'ul Husna này.
Nhà thờ Hồi giáo Hubbul Wathan gồm 4 tầng với diện tích 36.000 m2 với tổng thể là sự kết hợp của màu trắng, vàng và ngọc lam. Nhìn từ xa, thánh đường này nổi bật với mái vòm chính được thiết kế lấy cảm hứng từ Sasambo Batik (hoa văn đặc trưng của đảo Lombok), lung linh khi được thắp sáng vào ban đêm.
Bên trong ngôi Thánh đường đặc biệt ấn tượng bởi, kiến trúc mái vòm cao với những hoa văn độc đáo. Lớp màu xanh trên chiếc đèn lớn ở giữa không gian chính của nhà thờ được tạo thành dựa trên sự mô phỏng tấm vải batik sasambo truyền thống của Tây Nusa Tenggara. Những họa tiết trên tường, trên các ô cửa vô cùng tỉ mỉ và sống động, là những nét hoa văn đặc trưng của người Sasak.
Phong cách phối màu sang trọng với các đường viền màu vàng hòa quyện với sự tương phản của thảm đỏ hướng về phía mặt tiền bục giảng của nhà thờ. Hệ thống chiếu sáng tận dụng nguồn sáng tự nhiên từ các cửa sổ ở cả hai bên đồng thời đón không khí trong lành cho một không gian cao và rộng.
Vào những ngày bình thường, Thánh đường này ngoài việc là nơi diễn ra 5 buổi cầu nguyện chung mỗi ngày, còn là địa điểm du lịch tôn giáo của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Bước vào tháng lễ Ramadan linh thiêng, Nhà thờ Hồi giáo Trung tâm không bao giờ vắng bóng tín đồ muốn thực hiện 5 lời cầu nguyện hằng ngày. Họ cũng có thể cùng nhau xả nhịn và thực hiện tarawih, buổi cầu nguyện tối giúp người Hồi giáo gần gũi hơn với Allah, cầu xin sự tha thứ và thể hiện sự kính trọng trong tháng Ramadan.
Bà Suci là cư dân của thành phố Mataram đến Trung tâm Hồi giáo Hubbul Wathan để kết thúc ngày puasa (nhịn ăn) và cầu nguyện cùng gia đình. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Indonesia, bà cho biết khu vực Trung tâm Hồi giáo là địa điểm linh thiêng lý tưởng cho các buổi cầu nguyện hay hoạt động tôn giáo trong tháng lễ Ramadan.
Bà Suci cùng chồng và 2 con trai, là cư dân bản địa của thành phố Mataram, thường kết thúc ngày puasa cùng nhau tại Trung tâm Hồi giáo trong vài năm qua.
Những ngày sát Lễ Idul Fitri, nhiều gia đình đã ăn mặc đẹp để cùng nhau tới nhà thờ chụp ảnh lưu niệm, tổ chức lễ “xả nhịn,” kết thúc một ngày nhịn ăn với gia đình tại Trung tâm Hồi giáo.
Gia đình ông Baiq với hơn 10 thành viên, cũng chọn kết thúc ngày nhịn ăn và cầu nguyện tại Trung tâm Hồi giáo vì họ cảm thấy an toàn và thoải mái. Đã thành lệ, vào mỗi đêm lẻ trong 10 ngày cuối cùng của tháng Ramadan, gia đình họ ở lại suốt đêm tại thánh đường Hubbul Wathan để thực hiện iktikaf, một trong những nghi lễ trong tháng Ramadan. Iktikaf bao gồm sự tĩnh tâm, cầu nguyện, đọc kinh Qur'an và suy ngẫm về cuộc sống.
Ông Herman, viên chức Nhà thờ Hồi giáo Hubbul Wathan cho biết, theo kinh nghiệm của những năm trước, tại Thánh đường này, số lượng tín đồ cùng nhau kết thúc ngày ăn chay, thực hiện tarawih, iktikaf và sahur sẽ tăng mạnh trong 10 ngày cuối cùng của tháng Ramadan.
Những người đến Nhà thờ Hồi giáo Hubbul Wathan không chỉ là cư dân quanh thành phố Mataram mà từ nhiều khu vực khác của đảo Lombok. Để chuẩn bị cho dịp lễ trọng, Ban quản lý Trung tâm Hồi giáo cũng đã chuẩn bị các phương án bảo đảm môi trường, vệ sinh, cung cấp nước sạch, khu vực rửa mặt, vệ sinh trước khi vào cầu nguyện, khu vui chơi trẻ em, bãi đậu xe và nhiều dịch vụ khác.

Ngoài ra, việc giám sát an ninh và sự thoải mái của giáo đoàn cũng là ưu tiên hàng đầu để các hoạt động trong dịp lễ diễn ra an toàn và trật tự.
Các hoạt động tại thánh đường là một phần quan trọng của tháng Ramadan, khi người Hồi giáo không chỉ tham gia vào việc cầu nguyện mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với Allah và tăng cường mối quan hệ cộng đồng.
Các tín đồ có niềm tin mãnh liệt vào việc tĩnh tâm, cầu nguyện, để có thể đến gần hơn với Thánh Allah và tìm kiếm sự tha thứ, đặc biệt trong tháng lễ linh thiêng Ramadan.
Theo thời gian, Thánh đường Hubbul Wathan không chỉ trở thành nơi hành lễ của các tín đồ đạo Hồi, mà còn trở thành địa điểm được nhiều khách du lịch quan tâm vì kiến trúc độc đáo và sự nguy nga tráng lệ của một công trình kiến trúc nổi bật, mang đậm nét đặc trưng riêng của người Sasak./.

Indonesia: Sân bay ở Bali hủy nhiều chuyến bay do núi lửa Lewotobi phun trào
Núi lửa Lewotobi Laki-Laki đã phun tro bụi cao tới 8km, khiến sân bay I Gusti Ngurah Rai ở Bali buộc phải hủy 16 chuyến bay quốc tế trong 1 ngày để đảm bảo an toàn.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu