Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu qua đời, hưởng thọ 104 tuổi

Học giả Nguyễn Đình Đầu là người đã dành trọn đời nghiên cứu lịch sử-địa lý phía Nam nói riêng và Việt Nam nói chung, cho ra đời nhiều công trình có giá trị khẳng định chủ quyền đất nước.

Học giả Nguyễn Đình Đầu là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về sử-địa Việt Nam. (Ảnh: NXB Trẻ)
Học giả Nguyễn Đình Đầu là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về sử-địa Việt Nam. (Ảnh: NXB Trẻ)

Theo tin từ gia đình, học giả Nguyễn Đình Đầu - tác giả nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về lịch sử-địa lý đã qua đời ngày 20/9, hưởng thọ 104 tuổi.

Học giả Nguyễn Đình Đầu sinh ngày 12/3/1920 (giấy khai sinh ghi năm 1923) tại Hà Nội. Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về sử địa, trong đó có những nghiên cứu về vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Năm 1953, ông tốt nghiệp cử nhân khoa học-xã hội thuộc Đại học Công giáo Paris (Pháp) sau đó về sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Sau năm 1975, ông tiếp tục làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và tập trung nghiên cứu lịch sử-địa lý.

Năm 2005, ông từng nhận giải thưởng Trần Văn Giàu về Công trình nghiên cứu địa bạ và ruộng đất triều Nguyễn.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cũng là người có bộ sưu tập bản đồ gồm gần 4.000 bản đồ xưa của Việt Nam và phương Tây. Đây là những tư liệu quý giá khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

460865388_3942499662701047_990573750169262662_n.jpg
Học giả Nguyễn Đình Đầu trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh. (Ảnh: FB)

Năm 2022, Nhà xuất bản Trẻ đã ký kết hợp đồng tác quyền trọn đời các tác phẩm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu với mong muốn đưa các tác phẩm nghiên cứu có giá trị của ông đến với đông đảo bạn đọc.

Mới đây, Nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt cuốn sách biên khảo mới nhất của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu có tựa đề “Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ Lục tỉnh.”

Đây là cuốn sách có nhiều tư liệu tổng hợp và đánh giá có giá trị đối với việc tìm hiểu lịch sử miền Nam, nhìn từ quá trình phát triển nông nghiệp và chế độ sở hữu đất đai.

Tác phẩm mới nhất của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu có lời giới thiệu chi tiết của Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam: “Tôi đã đọc một cách hứng thú và đọc kỹ cuốn sách 'Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ Lục tỉnh' của nhà sử học Nguyễn Đình Đầu. Cái thu hút sự chú ý và hứng thú của tôi là tác giả, bằng những tư liệu cụ thể, đã dẫn dắt người đọc vào ba thế kỷ khẩn hoang lập ấp đầy gian truân và thành tựu của nhân dân Nam kỳ, nó luôn khêu gợi nhận thức của người đọc bằng những phát hiện và đề xuất mới mẻ”./.

Một số tác phẩm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu do Nhà xuất bản Trẻ in từ 2013 đến nay: “Việt Nam quốc hiệu và cương vực - Hoàng Sa Trường Sa,” “Nguyễn Trường Tộ với triều đình Tự Đức,” “Tạp ghi Việt Sử Địa” (3 tập), “Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận, bản dịch và chú giải,” “Lược sử Sài Gòn từ thế kỷ XVII cho đến khi Pháp xâm chiếm 1859,” “Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ Lục tỉnh,” “100 câu hỏi đáp về Gia Định-Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh,” “Cổ Gia Định phong cảnh vịnh” (Trương Vĩnh Ký chép Nôm, Nguyễn Đình Đầu giới thiệu)…

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục