Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng phu nhân viếng cung Thái Dương

Ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành được gọi là Ngày Ánh Dương, là ngày lễ quốc gia lớn nhất của Triều Tiên, được đánh dấu bằng các sự kiện văn hóa và thể thao quy mô lớn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng phu nhân viếng cung Thái Dương ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 4 trái) cùng phu nhân Ri Sol-ju (thứ 3 trái) đến viếng cung Thái Dương ở Bình Nhưỡng, ngày 15/4/2021. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân là bà Ri Sol-ju ngày 15/4 đã đến viếng cung Thái Dương (Kumsusan), nơi đặt di hài của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh của người ông quá cố.

Ngày 15/4 hằng năm Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngày này được gọi là Ngày Ánh Dương, là ngày lễ quốc gia lớn nhất của Triều Tiên, được đánh dấu bằng các sự kiện văn hóa và thể thao quy mô lớn.

Theo KCNA, tháp tùng ông Kim Jong-un tới viếng cung Thái Dương còn có các trợ lý hàng đầu của ông, bao gồm em gái Kim Yo-jong, Bí thư phụ trách các vấn đề tổ chức của Ủy ban Trung ương Đảng Jo Yong-won và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Pak Jong-chon.

Ông Kim Jong-un cùng phu nhân đã đặt hoa trước tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong-il.

[Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh nhà sáng lập Kim Nhật Thành]

Kể từ khi nắm quyền lãnh đạo đất nước Triều Tiên vào cuối năm 2011, ông Kim Jong-un thường viếng cung Thái Dương để kỷ niệm Ngày Ánh Dương. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị hủy trong năm 2020 do những lo ngại về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo giới quan sát, các hoạt động kỷ niệm Ngày Ánh Dương năm nay của Triều Tiên dường như cũng mở rộng về quy mô hơn so với năm ngoái, khi Triều Tiên hủy bỏ gần như tất cả các sự kiện lớn để ứng phó đại dịch COVID-19.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên, trong tối 15/4, Triều Tiên đã tổ chức buổi khiêu vũ cho thanh niên và bắn pháo hoa.

Trước đó, ngày 13/4, Triều Tiên đã tổ chức triển lãm ảnh và một buổi biểu diễn ở thủ đô Bình Nhưỡng, treo áp phích khắp thành phố ca ngợi cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - cũng đăng tải nhiều bài viết ca ngợi những thành tựu của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành./.

Biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Thanh niên Triều Tiên tham gia các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Thanh niên Triều Tiên tham gia các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Người dân Triều Tiên đặt hoa tại tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Người dân Triều Tiên đặt hoa tại tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Một triển lãm ảnh được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ngày 14/4 tới. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Một triển lãm ảnh được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ngày 14/4 tới. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Người dân tới dâng hoa nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Đài tưởng niệm Mansu Hill ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân tới dâng hoa nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Đài tưởng niệm Mansu Hill ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân dâng hoa nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Đài tưởng niệm Mansu Hill ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân dâng hoa nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Đài tưởng niệm Mansu Hill ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
 Các quan chức quân đội dâng hoa nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Đài tưởng niệm Mansu Hill ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Các quan chức quân đội dâng hoa nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Đài tưởng niệm Mansu Hill ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân dâng hoa nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Đài tưởng niệm Mansu Hill ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân dâng hoa nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Đài tưởng niệm Mansu Hill ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân tới đặt hoa tại tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN
Người dân tới đặt hoa tại tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN
Sinh viên Triều Tiên biểu diễn văn nghệ chào mừng 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN
Sinh viên Triều Tiên biểu diễn văn nghệ chào mừng 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN
Bắn pháo hoa kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN
Bắn pháo hoa kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục