Nhà đầu tư chứng khoán thận trọng trước ngưỡng “tâm lý” 1.300 điểm

Chốt phiên giao dịch ngày 2/10, VN-Index giảm 4,36 điểm xuống 1.287,84 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 771,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 17.747,4 tỷ đồng.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Phiên 2/10, nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước ngưỡng cản “tâm lý” 1.300 điểm của chỉ số VN-Index. Do đó, phần lớn các nhóm ngành chìm trong sắc đỏ, thanh khoản thị trường sụt giảm so với phiên trước đó.

Trong bối cảnh các nhóm ngành diễn biến tiêu cực, nhóm cổ phiếu dầu khí “bừng sáng” khi hàng loạt mã đồng loạt kết thúc phiên giao dịch trong sắc xanh. Cụ thể, BSR, OIL, PLX, PVB, PVC, PVD, PVS đều ở chiều tăng giá.

Giá dầu đã tăng hơn 1 USD trong phiên giao dịch chiều 2/10, do lo ngại về căng thẳng ở Trung Đông có thể leo thang và làm gián đoạn nguồn cung dầu thô từ khu vực này.

Giá dầu Brent tăng 1,08 USD lên 74,64 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,12 USD lên 70,95 USD/thùng. Trước đó, trong phiên giao dịch 1/10, cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều tăng hơn 5%.

Bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới tài chính Phillip Nova cho biết, thị trường dầu mỏ vốn đang tập trung vào triển vọng kinh tế toàn cầu suy yếu, nhân tố sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng chuyển sang lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel.

Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ cho biết việc Iran - một thành viên của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - tham gia trực tiếp vào xung đột làm gia tăng khả năng gián đoạn nguồn cung dầu. Họ cũng cho biết sản lượng dầu của nước này đã tăng lên mức cao nhất trong 6 năm là 3,7 triệu thùng/ngày vào tháng 8/2024.

Công ty nghiên cứu thị trường Capital Economics cũng lưu ý sự leo thang của Iran có nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc xung đột tại Trung Đông. Hiện Iran chiếm khoảng 4% sản lượng dầu toàn cầu. Vấn đề quan trọng là liệu Saudi Arabia có tăng sản lượng nếu nguồn cung của Iran bị gián đoạn hay không.

Các bộ trưởng từ OPEC và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (được gọi chung là OPEC+) sẽ nhóm họp vào cuối ngày 2/10. Họ sẽ xem xét thị trường với dự kiến sẽ không có thay đổi chính sách nào. Từ tháng 12 năm nay, OPEC+ đã lên kế hoạch tăng sản lượng thêm 180.000 thùng/ngày mỗi tháng.

Ghi chú của ANZ cho biết, bất kỳ gợi ý nào cho thấy khả năng OPEC+ tăng sản lượng đều có thể bù đắp những lo ngại về gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.

Nhà phân tích Sachdeva của Phillip Nova cho biết: Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu (4/10 giờ địa phương). Đây là yếu tố dự kiến sẽ ảnh hưởng đến triển vọng xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Động thái đó sẽ hỗ trợ nhu cầu dầu trong dài hạn bằng cách thúc đẩy hoạt động kinh tế chung.

Trở lại diễn biến thị trường, các mã HPG giảm 1,68%, CTG giảm 1,37%, VPB giảm 1,01% và HDB giảm 1,61% có tác động tiêu cực nhất lên chỉ số VN-Index. Ở chiều ngược lại, VCB, TCB, TPB và GVR có tác động nâng đỡ lớn nhất lên thị trường chung.

Ngành viễn thông có mức giảm mạnh do ELC giảm 0,59%, FOX giảm 1,35%, VGI giảm 1,82% và FOC giảm 2,67%. Các nhóm bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm diễn biến tiêu cực với sắc đỏ chiếm ưu thế.

Điểm tích là khối ngoại tiếp đà mua ròng 240 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại mua ròng gần 255 tỷ đồng. TCB được mua ròng mạnh nhất trên HOSE với 259 tỷ đồng. Tiếp đến, PNJ được mua ròng 161 tỷ đồng. Các mã FPT, VCB và VHM được mua lần lượt 67 tỷ đồng, 49 tỷ đồng và 47 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng trên UPCOM và chỉ bán ròng không đáng kể trên HNX.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/10, VN-Index giảm 4,36 điểm xuống 1.287,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 771,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 17.747,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã tăng giá, 299 mã giảm giá và 73 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1 điểm xuống 235,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 57,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.152,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng giá, 89 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

UPCOM-Index không tăng, không giảm, đứng ở mức 93,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 37,8 triệu đơn vị, tương ứng trên 576,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 125 mã tăng giá, 118 mã giảm giá và 103 mã đứng giá.

Thực tế cho thấy, thị trường diễn biến “lình xình” trong bối cảnh lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo sẽ đi lên.

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa đưa ra dự báo về bức tranh lợi nhuận ngành và một số doanh nghiệp trong quý 3/2024.

Theo đó, MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng 19,5% so với cùng kỳ trong quý 3/2024. Điều này dựa trên yếu tố môi trường lãi suất thấp, tỷ giá giảm mạnh, sản xuất và tiêu dùng đang trên đà phục hồi.

Lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 16,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng trưởng trong quý 2/2024 (19,5%). MBS dự phóng các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm bán lẻ (tăng 381% so với cùng kỳ), năng lượng (tăng 321%), bất động sản khu công nghiệp (tăng 169%) từ nền thấp cùng kỳ.

Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng, sang quý 3/2024, cơ hội tìm kiếm các nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận cao dần khan hiếm hơn.

Tuy nhiên, một số nhóm ngành vẫn có thể tăng trưởng tích cực nhờ một số yếu tố hỗ trợ như hoạt động thương mại xuất nhập khẩu có nhiều khởi sắc, mặt bằng lãi suất duy trì mức thấp giúp tiết giảm chi phí lãi vay, quy mô nguồn vốn, tài sản gia tăng.

Agriseco tiếp tục sàng lọc và lựa chọn ra 5 nhóm ngành được kỳ vọng có tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý 3/2024 là phân bón, bán lẻ, chăn nuôi, ngân hàng và nhóm logistics./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục