Nguy cơ đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và ELN đổ vỡ

Đối thoại giữa ELN và Chính phủ Colombia đã bị đình trệ từ tháng 5 sau khi nhóm quân sự này từ chối tiếp tục đàm phán vòng thứ 6, dự kiến diễn ra tại Venezuela.

Nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) . (Nguồn: AA)
Nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) . (Nguồn: AA)

Đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và lực lượng Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi Chính phủ của Tổng thống Gustavo Petro tố cáo nhóm vũ trang này tiến hành một vụ tấn công ngày 17/9 làm 2 binh sỹ quân đội thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu ngày 18/9, Tổng thống Colombia chỉ trích đây là vụ tấn công “đẫm máu” và tuyên bố dừng đàm phán với ELN cho tới khi nào lực lượng này ngừng các hoạt động khủng bố.

Kể từ khi đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và ELN được nối lại vào tháng 11/2022 sau khi ông Petro, vị tổng thống cánh tả đầu tiên nhậm chức tại quốc gia Nam Mỹ, đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất giữa hai bên.

Đối thoại giữa ELN, nhóm du kích được thành lập từ năm 1964, và Chính phủ của Tổng thống Petro được coi là cuộc đàm phán có tiến triển tích cực nhất trong khuôn khổ chính sách “hòa bình toàn diện”, một cam kết đầy thách thức mà Chính phủ Colombia nỗ lực theo đuổi, với việc tiến hành đồng thời các cuộc hòa đàm với nhiều nhóm vũ trang khác nhau hướng tới giảm bớt tình trạng bạo lực tại đất nước sau nhiều thập kỷ nội chiến.

Vụ khủng bố hôm 17/9 xảy ra tại một thị trấn ở tỉnh miền Tây Arauca, giáp với biên giới Venezuela. Chất nổ được ném từ xe chở hàng vào một đơn vị quân đội.

Cho tới thời điểm này, chưa có nhóm vũ trang nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Ivan Velasquez cho biết đã điều máy bay trực thăng tới đưa những binh sỹ bị thương đến bệnh viện quân y ở thủ đô Bogota, trong đó có 5 người bị thương nặng cần chăm sóc đặc biệt.

Bộ trưởng Velasquez cũng tố cáo vụ tấn công và khẳng định “không có sự nhất quán” và “thiếu thiện chí hòa bình” từ phía ELN. Ông cho biết lực lượng quân đội sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ chống lại các hoạt động khủng bố, cũng như tăng cường đảm bảo an ninh tại Arauca.

Đối thoại giữa ELN và Chính phủ Colombia đã bị đình trệ từ tháng 5 sau khi nhóm quân sự này từ chối tiếp tục đàm phán vòng thứ 6, dự kiến diễn ra tại Venezuela.

Tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Velásquez tuyên bố nối lại các cuộc trấn áp ELN sau khi nhóm này tuyên bố không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên sau 1 năm thực hiện. Trong những tuần qua, các hoạt động quân sự chống lại lực lượng quân đội Chính phủ của ELN liên tục leo thang.

Kể từ khi thành lập tới nay, ELN đã 5 lần tiến hành đàm phán hòa bình với Chính phủ nhưng chưa đạt được kết quả.

ELN nối lại đàm phán với Chính phủ Tổng thống Petro vào tháng 11/2022, sau khi bị đình trệ trong 4 năm trong nhiệm kỳ Tổng thống Iván Duque (2018-2022). Cuba, Mexico và Venezuela là những quốc gia bảo trợ tiến trình hòa đàm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục