Nguồn cây dược liệu quý ở Phú Quốc bị tận diệt

Một số loài cây dược liệu quý trên đảo Phú Quốc như thần thông, bí kì nam, mỏ quạ... hiện gần như tuyệt chủng bởi sự khai thác bừa bãi.
Huyện đảo Phú Quốc cách đây không lâu vẫn khá dồi dào các loài cây dược liệu, tuy nhiên đến nay thì nguồn nguyên liệu quý dành cho Đông y này đã gần như cạn kiệt.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do thiếu sự quản lý của cơ quan chức năng nên xảy ra tình trạng khai thác bừa bãi, không chỉ người địa phương mà nhiều người dân từ các nơi khác cũng đến đây khai thác để bán cho những cơ sở chuyên làm thuốc đông dược.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên huyện đảo Phú Quốc có đến hơn 40 loài cây dược liệu, trong đó có nhiều loài dược liệu quý như bí kì nam, thần thông, huyết rồng, mỏ quạ, tầm gửi…

Những loài cây này sống phân bổ rải rác dựa vào thảm thực vật rừng khắp nơi trên đảo Phú Quốc, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là dọc tuyến rừng phòng hộ thuộc xã Bãi Thơm, Gành Dầu, Cửa Cạn hướng Bắc đảo; Hàm Ninh, Dương Tơ phía Nam đảo.

Có những loại dược liệu quý tồn tại hàng trăm năm, tuổi đời của cây càng nhiều thì dược tính của cây càng cao, chính vì thế mà thu hút sự săn tìm của những người khai thác dẫn đến tình trạng nhiều loài dược liệu quý bị tận diệt.

Một số loài cây quý như thần thông, bí kì nam, mỏ quạ... hiện nay đã gần như tuyệt chủng.

Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, thảm thực vật rừng Phú Quốc sẽ ngày càng suy kiệt. Và không chỉ đơn thuần mất đi nguồn cây dược liệu quý, Phú Quốc sẽ mất đi một thế mạnh đặc thù của đa dạng sinh thái nơi đây./.

Nam Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục