Người dân Hà Nội nô nức du xuân, xin chữ đầu năm Kỷ Hợi
Tết Nguyên đán, ngoài thời gian sum họp bên mâm cơm gia đình hay đi chúc Tết họ hàng, người Việt còn có thói quen du xuân, xin chữ đầu năm.
Đông đảo người dân du xuân tại khu vực hồ Văn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN phát)
Khu vực xin chữ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám thu hút rất đông người dân và du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN phát)
Phong tục xin và cho chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN phát)
Người dân xin chữ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN phát)
Người dân xin chữ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN phát)
Khu vực xin chữ thu hút rất đông người dân và du khách tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN phát)
Ông đồ già đang cho chữ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN phát)
Đông đảo người dân du xuân tại khu vực hồ Văn - Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN phát)
Trong thời gian tới, các sân chơi, hoạt động tương tác sẽ được tăng cường tổ chức nhằm thu hút độc giả đến với đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
Trong không gian tôn nghiêm, các đại biểu và người dân được trải nghiệm không khí lễ hội ngày Xuân linh thiêng của mảnh đất nghìn năm văn hiến, lắng đọng cùng thời khắc tiễn năm cũ đón năm mới.
Chiều 29/1, Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra tại khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội trong không gian ngập tràn sắc màu văn hóa truyền thống.
Tục xin chữ ngày Xuân, vốn là nét văn hóa đặc trưng của người Việt, bắt nguồn từ sự hiếu học, trọng chữ, trọng tri thức. Nét đẹp văn hóa ấy đến nay vẫn được trân trọng, lưu truyền.
Sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại không gian hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) rực rỡ sắc màu, tấp nập khách đến xin chữ và thưởng lãm nghệ thuật thư pháp.