Người Ấn Độ đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á

Tân Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á, ông Randhir Singh, từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong một số cơ quan thể thao bao gồm Hiệp hội Olympic Ấn Độ và Ủy ban Olympic Ấn Độ.

Ông Randhir Singh phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á tại New Delhi ngày 8/9/2024. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Ông Randhir Singh phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á tại New Delhi ngày 8/9/2024. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ngày 8/9, nhà quản lý thể thao giàu kinh nghiệm người Ấn Độ, ông Randhir Singh, vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á, nhiệm kỳ 2024-2028. Ông là người Ấn Độ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.

Trong thông báo, Hội đồng Olympic châu Á cho biết, ông Singh đã nhận được 44 phiếu ủng hộ trong tổng số 45 phiếu trong cuộc bỏ phiếu tại thủ đô New Delhi.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Singh cho rằng sự tín nhiệm và ủng hộ đối với ông cho thấy tinh thần đoàn kết thể thao ở châu Á, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên nhiệm vụ xây dựng đại gia đình Hội đồng Olympic châu Á vững mạnh trong thời kỳ chuyển đổi kỹ thuật số.

Ngoài ra, ông cho biết mục tiêu hàng đầu trong chương trình nghị sự sẽ là nỗ lực hơn nữa để đem lại thành công và thu hút nhiều nguồn tài trợ hơn cho các kỳ Đại hội thể thao châu Á.

Theo thông báo trên trang web của mình, Ủy ban Olympic quốc tế đánh giá cao kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao của ông Randhir Singh, người là vận động viên bắn súng từng 5 lần dự Olympic cũng như từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong một số cơ quan thể thao bao gồm Hiệp hội Olympic Ấn Độ và Ủy ban Olympic Ấn Độ.

Ông Singh giữ cương vị quyền Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á từ năm 2021, thay thế người tiền nhiệm người Kuwait là ông Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah.

Ông Sheikh Ahmad hồi tháng Năm vừa qua đã bị cấm đảm nhiệm tất cả các vị trí trong Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) trong 15 năm vì vi phạm đạo đức.

Ông Singh là thành viên của IOC từ năm 2001-2014, và sau đó tiếp tục là thành viên danh dự của cơ quan này./.

Ba Lan sẽ tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic vào năm 2040 hoặc 2044. (Nguồn: AP)

Ba Lan muốn giành quyền đăng cai Olympic

Thủ tướng Ba Lan chia sẻ rằng ông chưa rõ mục tiêu có thực tế đối với Ba Lan hay không nhưng nước này sẽ tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic vào năm 2040 hoặc 2044.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục