Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh các nước phương Tây đang cố gắng làm mọi cách có thể để kiểm soát Kiev thông qua các tối hậu thư của họ.
Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel One, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận rằng Moskva và Washington đang đàm phán về hệ thống đường ống Dòng chảy Phương Bắc.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết đàm phán ba bên sẽ diễn ra vào ngày 14/3 tới, tập trung vào “các diễn biến liên quan đến vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.”
Mỹ cho biết vấn đề Ukraine sẽ không nằm trong chương trình nghị sự trong cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và Nga về hoạt động của các phái bộ ngoại giao hai nước, được tổ chức tại Istabul trong ngày 27/2.
Ngoại trưởng Mỹ thời điểm cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ-Nga sẽ phụ thuộc vào việc liệu hai nước có đạt tiến triển trong việc tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine hay không.
Việt Nam và Liên bang Nga hiện đã đạt quy chế đối tác chiến lược toàn diện, mối quan hệ dựa trên cơ sở đối thoại năng động, có ý nghĩa và tin cậy chính trị ở cấp cao nhất.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh xung đột chỉ có thể chấm dứt thông qua việc thực hiện các đề xuất của Tổng thống Putin, bao gồm đảm bảo quyền của người nói tiếng Nga và công nhận lãnh thổ thực tế hiện nay.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự, tổ hợp công nghiệp-quân sự và các cơ sở khác liên quan đến việc cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết kim ngạch thương mại Nga-châu Phi đã đạt mức cao kỷ lục 24,5 tỷ USD vào năm 2023 và hai bên vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại.
Nga tuyên bố sẵn sàng tương tác với bất kỳ chính quyền nào do người dân Mỹ bầu ra với điều kiện các cuộc đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cả hai bên đều lắng nghe những gì bên kia muốn nói.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh bất kỳ hành động quân sự hóa nào, bất kỳ ý tưởng nào về việc thành lập khối quân sự đều luôn mang theo rủi ro đối đầu, có thể chuyển sang giai đoạn nóng.
Cuộc thảo luận diễn ra nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga tới Saudi Arabia để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng hợp tác Nga-Vùng Vịnh về Đối thoại chiến lược lần thứ 7 diễn ra tại Saudi Arabia.
Những người đứng đầu các phái đoàn sẽ thảo luận về tình hình Trung Đông cũng như việc thực hiện các dự án chung, tăng cường hợp tác về thương mại, kinh tế và đầu tư, năng lượng hạt nhân.
Các đại biểu tham gia diễn đàn thảo luận về việc sử dụng công nghệ mới nhất trong nền kinh tế, lĩnh vực xã hội và giáo dục, cũng như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển nguồn nhân lực.
Trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: “Nhờ nỗ lực của hai nhà lãnh đạo, mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Nga và Trung Quốc đã đạt đến mức độ chưa từng có trong lịch sử.”