Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới nhằm phát hiện sớm ung thư cho người Việt

Công nghệ N-Nose chính là cuộc cách mạng đột phá trong việc phát hiện sớm ung thư. Đây là công nghệ đặc biệt trong việc sử dụng nước tiểu để xét nghiệm một cách không xâm lấn với chi phí rất hợp lý.
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ triển khai thử nghiệm công nghệ N-NOSE trong sàng lọc phát hiện sớm nhiều bệnh ung thư giữa Trường Đại học Y Hà Nội, Tập đoàn TH và Công ty HIROTSU BIO SCIENCE INC. (HBS) của Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ triển khai thử nghiệm công nghệ N-NOSE trong sàng lọc phát hiện sớm nhiều bệnh ung thư giữa Trường Đại học Y Hà Nội, Tập đoàn TH và Công ty HIROTSU BIO SCIENCE INC. (HBS) của Nhật Bản đã diễn ra ngày 26/9 tại Hà Nội.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nhật Bản tại Việt Nam

Giáo sư Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định lễ ký kết là một bước tiến quan trọng về sự hợp tác hỗ trợ tài chính của Tập đoàn TH để nhà trường triển khai ứng dụng thử nghiệm công nghệ N-NOSE phát hiện sớm bệnh ung thư ở người Việt. Thông qua việc nghiên cứu và đánh giá thử nghiệm trên người, Trường Đại học Y Hà Nội cam kết đi tiên phong trong lĩnh vực này.

“N-NOSE là công nghệ sàng lọc ung thư mang tính đột phá trong việc phát hiện sớm bệnh ung thư bằng một phương pháp xét nghiệm không xâm lấn sử dụng mẫu nước tiểu của người bệnh. Bằng việc sử dụng giun tròn biến đổi gene và các phương pháp trí tuệ nhân tạo và học máy tiên tiến, cách tiếp cận này đã khai thác đặc tính sinh học của giun tròn C.elegans để phát triển một loạt các công nghệ giúp sàng lọc sớm nhiều loại ung thư từ một mẫu nước tiểu duy nhất,” Giáo sư Tạ Thành Văn nói.

Theo người đứng đầu Đại học Y Hà Nội, nhà trường cùng Tập đoàn TH (đơn vị đang triển khai dự án y tế TH Medical) và Công ty HBS thực hiện Dự án hợp tác nhằm mục đích đánh giá giá trị sàng lọc một số ung thư trên quần thể Việt Nam bằng công nghệ N-Nose. Sau khi tiến hành các nghiên cứu lâm sàng tại Nhật Bản và Việt Nam, công nghệ N-NOSE được kỳ vọng sẽ được triển khai tại Việt Nam nhằm cung cấp một giải pháp sàng lọc phát hiện sớm ung thư cho người dân Việt Nam.

Ông Eric Di Luccio - Giám đốc Công nghệ HBS (Nhật Bản) nhận định sự kiện đánh dấu sự khởi đầu thành công cho quan hệ đối tác giữa 2 đơn vị của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. HBS là công ty nghiên cứu tiên phong về các công nghệ mới trong sàng lọc ung thư và đã có bước khởi động thành công tại xứ sở Mặt Trời mọc.

“Công nghệ N-Nose chính là cuộc cách mạng đột phá trong việc phát hiện sớm ung thư. Đây là công nghệ đặc biệt trong việc sử dụng nước tiểu để xét nghiệm một cách không xâm lấn với chi phí rất hợp lý và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để cho việc xét nghiệm này ngày càng hiệu quả với mức giá dễ tiếp cận hơn với nhiều người dân. Tại Nhật Bản, chúng tôi đã thực hiện sàng lọc hơn 700.000 người và trong năm tới dự kiến sẽ sớm đạt được 1 triệu ca xét nghiệm,” ông Eric Di Luccio phân tích.

Ông Eric Di Luccio cho hay Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á được công ty lựa chọn để giới thiệu và triển khai dự án nghiên cứu thử nghiệm. Phía HBS kỳ vọng sẽ phát hiện sớm và hỗ trợ điều trị những ca bệnh ung thư ở Việt Nam.

Y tế dự phòng: Khâu then chốt để ngừa ung thư

Tại Việt Nam, ung thư là nguyên nhân gây tử vong xếp thứ hai, sau các bệnh lý tim mạch. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu, trung bình mỗi năm Việt Nam phát hiện thêm 180.000 người mắc ung thư mới, khoảng 122.000 người tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới dự kiến đến năm 2040, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam tăng khoảng 59,4% (tương đương 291.000 ca), số ca tử vong do ung thư tăng khoảng 70,3% (tương đương 209.000 ca).

Trong công tác chăm sóc sức khỏe, Anh hùng lao động Thái Hương – Nhà sáng lập Tập đoàn TH - bày tỏ quan điểm y tế dự phòng cần được quan tâm, trong đó yếu tố đầu tiên vẫn là dinh dưỡng và thực phẩm. Thực tế, các nghiên cứu cho thấy nhiều bệnh liên quan tới môi trường và về vấn đề an toàn thực phẩm. Đây cũng là hai yếu tố hiện nay đang làm gia tăng gánh nặng bệnh ung thư - một loại bệnh nan y mà nhiều người cảm thấy đáng lo ngại.

Để bảo vệ sức khỏe của mỗi người, y tế dự phòng cần được quan tâm, trong đó yếu tố đầu tiên vẫn là dinh dưỡng và thực phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Anh hùng lao động Thái Hương cho hay TH Medical mong muốn hợp tác trong Dự án về công nghệ N-Nose, bởi bà và TH “không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất” để mang công nghệ tầm soát sớm các căn bệnh nan y về cho nhân dân. Thời gian gần đây, sau khi tiếp cận với các đối tác của Nhật giới thiệu công nghệ N-NOSE trong sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư, bà đã làm việc với lãnh đạo của Trường Đại học Y Hà Nội để các chuyên gia kiểm soát, giám định hiệu quả.

“Kinh phí thử nghiệm công nghệ N-NOSE trong sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư được Tập đoàn TH tài trợ hoàn toàn thông qua Quỹ Tầm vóc Việt. Chúng tôi cam kết đồng hành một cách lâu dài với Trường Đại học Y Hà Nội để các nghiên cứu thử nghiệm triển khai hiệu quả nhằm góp phần phát hiện sớm bệnh ung thư người dân Việt Nam”, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH nhấn mạnh.

Tiếp nối Lễ Ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn TH và Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra ngày 29/10/2021, Dự án nghiên cứu này là một bước tiến tiếp theo khẳng định vai trò và nỗ lực của hai đơn vị trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên. Các hoạt động hợp tác sẽ được Tập đoàn TH triển khai thông qua Dự án Tổ hợp Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Công nghệ cao TH (TH Medical). Sự đồng hành của Tập đoàn TH trong Dự án nghiên cứu này khẳng định cam kết cống hiến lâu dài cho ngành Y học Việt Nam và tiên phong áp dụng trong hệ thống TH Medical./.

Theo thông tin từ Tập đoàn TH, Dự án Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH - TH Medical tại Hà Nội đang được triển khai. Quy mô giai đoạn I của dự án là 3.000 tỷ đồng.

Đây là tổ hợp y tế công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam với 5 chức năng chính: Trung tâm Y tế Dự phòng và Chẩn đoán sớm; Bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn quốc tế áp dụng công nghệ cao; Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 5 sao; Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo lâm sàng, cận lâm sàng và hợp tác quốc tế; Trung tâm Lão khoa và Viện dưỡng lão. Đặc biệt, TH Medical phối hợp với các nước có nền y tế phát triển như Nhật Bản, Nga, Trung Quốc.

TH Medical xây dựng lộ trình chăm sóc sức khỏe toàn diện và khác biệt, bao gồm: Phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe. Sức khỏe – y tế là trụ cột phát triển thứ ba của TH, bên cạnh thực phẩm và giáo dục.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục