Nghị sỹ Mỹ lại đòi khẩn cấp áp đặt lệnh trừng phạt Iran

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc vừa nỗ lực đạt được với Iran.
Tổng thống Obama hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran trong bài phát biểu ngày 23/11. (Ảnh: AFP-TTXVN)

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc vừa nỗ lực đạt được với Iran.

Nghị sĩ McKeon, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ cho rằng Iran không bị yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động làm giàu urani và ông này tin rằng thỏa thuận “khiến việc Iran có vũ khí hạt nhân trở nên khả thi hơn”.

Nghị sĩ của Đảng Cộng hòa này cho rằng Quốc hội Mỹ “cần khẩn cấp” áp đặt các biện pháp trừng phạt khắt khe hơn với Iran.

Trong khi đó, một nghị sĩ khác của Đảng Cộng hòa là Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện lại tỏ ý lo ngại rằng thỏa thuận này không đáp ứng được những tiêu chuẩn cần thiết để bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh. Ông Royce cho rằng thỏa thuận này đã giúp Iran giữ được những phần cơ bản của năng lực chế tạo bom hạt nhân, trong khi Mỹ lại “giảm nhẹ” các biện pháp trừng phạt.

Cùng ngày, Tổng thống Israel Shimon Peres cho biết thỏa thuận tạm thời vừa đạt được giữa các cường quốc với Iran cần phải có thời gian.

Thông cáo ra ngày 24/11 của Văn phòng Tổng thống Israel có đoạn: “Thành công hay thất bại của thỏa thuận sẽ được đánh giá bởi kết quả chứ không bằng ngôn từ. Israel cũng giống như các nước khác trong cộng đồng quốc tế ủng hộ một giải pháp ngoại giao”.

Tuy nhiên, Tổng thống Peres cũng cảnh báo Iran về những hậu quả mà nước này sẽ phải đối mặt nếu không thúc đẩy thỏa thuận. Thông cáo viết: "Cộng đồng quốc tế sẽ không dung thứ cho một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và nếu giải pháp ngoại giao thất bại, lựa chọn hạt nhân sẽ bị ngăn chặn bởi các biện pháp khác".

Văn phòng Tổng thống cũng bác bỏ rằng ngôn từ của ông Peres mâu thuẫn với những phát biểu trước đó của Thủ tướng nước này, ông Netanyahu./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục