Doanh nghiệp các ngành công nghệ mới trong nước đứng trước cơ hội phát triển, mở rộng với sự ủng hộ của cơ quan chức năng thông qua Nghị quyết 57.
Trước khả năng Mỹ có thể tăng cường kiểm soát xuất xứ hàng hóa, chuyên gia của VCCI cho rằng các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về xuất xứ hàng hóa.
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố xác định đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược nhằm phát triển bền vững Thủ đô.
Sáng 25/2, tại Quảng Ninh, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Theo Chủ tịch nước, đợt kiểm tra là cơ hội để kịp thời phát hiện nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng, phát huy, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý.
Ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trung tâm của ngành ngoại giao thì ngoại giao khoa học và công nghệ phải là nhiệm vụ trung tâm của ngoại giao kinh tế trong ngoại giao thời đại mới.
Nghị quyết 57 sẽ tháo gỡ rào cản, khắc phục điểm nghẽn và tạo cơ chế đột phá, để giải phóng sức sáng tạo nguồn lực, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của đất nước, ĐBSCL đang tăng tốc chuyển đổi số, tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội.
Theo nhiều trí thức kiều bào, việc ban hành Nghị quyết 57 làm nền tảng quan trọng, thúc đẩy tinh thần cống hiến, phát triển khoa học, công nghệ của các kiều bào tại quê hương.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phân tích từ thực tế, có 4 yếu tố quan trọng để thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về làm việc.
Nguồn nhân lực STEM là lực lượng chủ yếu và nòng cốt của nhân lực công nghệ cao, là yếu tố phản ánh năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hay là năng lực cạnh tranh cốt lõi của của mỗi nước.
Trong không khí cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, chuẩn bị đón Tết, sáng 27/1 (tức 28 Tết), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, động viên các đơn vị của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
Phó Tổng thống Venezuela đánh giá cao định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới.
Một trong những nhiệm vụ xác định trong Nghị quyết 57 là tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hội nghị toàn quốc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã thu hút sự quan tâm của trí thức kiều bào, theo đó kiều bào đã bày tỏ tin tưởng với mục tiêu đề ra.
Từ Đại hội IV, khoa học và công nghệ đã được xác định là cuộc cách mạng, và đến nay, là quốc sách hàng đầu, nhiều Nghị quyết quan trọng đã được ban hành, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Với nền tảng chính trị, pháp lý vững chắc và sự đồng thuận cao, Tổng Bí thư tin tưởng Nghị quyết sẽ tạo ra bước đột phá, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Nghị quyết số 57 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định nhà khoa học ở vị trí trung tâm, then chốt cùng với chính sách đãi ngộ.
Theo Giáo sư-Tiến sỹ khoa học Nguyễn Đình Đức, phải mạnh dạn thí điểm những phương thức, cách làm mới để “vừa xếp hàng, vừa chạy," nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội, phát triển các công nghệ cao.