Nghệ An: Kịp thời di dời người dân huyện Kỳ Sơn ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất

Cơ quan chức năng nhận thấy vết nứt có dấu hiện lan rộng, chính quyền đã huy động dân quân tự vệ, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Ải đưa người cùng tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Cụm dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt trượt cao khi người dân xây dựng nhà ở bên bờ vực hạ nguồn khe suối. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Cụm dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt trượt cao khi người dân xây dựng nhà ở bên bờ vực hạ nguồn khe suối. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngày 25/10, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã hỗ trợ di dời khẩn cấp 5 hộ dân với 26 nhân khẩu đang sinh sống dưới chân núi ở bản Xốp Phe, xã Mường Típ sau khi khu vực này xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 100m ngang quả đồi.

Trước đó, tối 21/10, người dân bản Xốp Phe bị giật mình bởi tiếng nổ lớn phát ra trên khu vực đồi cạnh Tỉnh lộ 445D. Sau đó, người dân phát hiện một số vết nứt rộng 10cm, sâu khoảng 40cm, dài hơn 100m chạy qua nền nhà một hộ dân nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy vết nứt có dấu hiện lan rộng, chính quyền đã huy động dân quân tự vệ, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Ải đưa người cùng tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Trước mắt, chính quyền đã hỗ trợ gạo, mì tôm, nước uống cho các gia đình phải di dời.

Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn giao xã Mường Típ bố trí cho những hộ bị ảnh hưởng ở xen ghép với các gia đình khác, thời gian tới sẽ rà soát đất tại các khu tái định cư trong vùng để bố trí nơi ở mới; đồng thời, tiếp tục cắt cử người theo dõi, đánh giá mức độ sạt lở.

Được biết, ở huyện Kỳ Sơn hiện còn nhiều vùng có nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên, do khó khăn về mặt bằng, nguồn vốn nên đến nay chính quyền vẫn chưa thể bố trí nơi tái định cư mới cho bà con.

Điển hình như khu vực bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam xuất hiện nhiều vết nứt lớn từ năm 2018, khiến nhiều nhà dân, công trình công cộng bị hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của 50 hộ dân.

Hiện, chính quyền địa phương đã vận động được 20 hộ dân di dời đến nơi ở mới an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 30 hộ, do điều kiện khó khăn, thiếu mặt bằng nên chưa thể di dời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục