Ngân sách quốc phòng của Ấn Độ cao gấp 5 lần Pakistan

Báo Times of India đã dẫn các số liệu so sánh sức mạnh quân sự giữa hai nước, trong đó ngân sách quốc phòng của Ấn Độ trong năm 2018 là 58 tỷ USD, cao gấp hơn 5 lần so với mức 11 tỷ USD của Pakistan.
Máy bay trực thăng của quân đội Ấn Độ trên vùng trời huyện Budgam, ngoại ô thủ phủ Srinagar, bang Kashmia do Ấn Độ kiểm soát ngày 27/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay trực thăng của quân đội Ấn Độ trên vùng trời huyện Budgam, ngoại ô thủ phủ Srinagar, bang Kashmia do Ấn Độ kiểm soát ngày 27/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Pakistan bùng phát căng thẳng những ngày qua, báo Times of India ngày 27/2 đã dẫn các số liệu so sánh sức mạnh quân sự giữa hai nước này.

Theo số liệu, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ trong năm 2018 là 58 tỷ USD, cao gấp hơn 5 lần so với mức 11 tỷ USD của Pakistan.

Cũng theo tờ báo, hiện Lục quân Ấn Độ có 1,2 triệu binh sỹ thường trực, trong khi phía Pakistan có 560.000 quân.

[Nhiều nước lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa]

Về trang bị vũ khí, tên lửa có tầm bắn xa nhất của Ấn Độ là Agni-5, đạt 5.000km, trong khi các tên lửa Shaheen của Pakistan có tầm bắn 2.000km. Ấn Độ đang sở hữu 140-150 đầu đạn hạt nhân, con số này bên phía Pakistan là 130-140.

Số lượng xe bọc thép chở quân, xe tăng và pháo của Ấn Độ lần lượt là 336, 3.565 và 9.714, trong khi của Pakistan lần lượt là 1.605, 2.496 và 4.472.

Ấn Độ có 814 máy bay chiến đấu so với 425 của Pakistan. New Delhi đang nỗ lực giảm số lượng các phi đội cũ từ 42 xuống 22 vào năm 2032, trong khi Islamabad cũng đang nhanh chóng hiện đại hóa năng lực không chiến của mình.

Về hải quân, Ấn Độ sở hữu một lực lượng áp đảo. Đường bờ biển khiêm tốn của Pakistan so với Ấn Độ đã được phản ánh trong quy mô lực lượng hải quân khá nhỏ của Islamabad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục